Quảng Nam:

Côn đồ phá nhà dân, vây trụ sở công an xã

(Dân trí) - Chiều 4/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Điện Bàn cho biết đã xác minh được 15 trong khoảng hơn 30 đối tượng tham gia gây rối tại thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung hôm 2/8.

Cơ quan CSĐT đã tạm giữ 2 đối tượng cầm đầu là Huỳnh Khánh (19 tuổi) và Nguyễn Văn Thành (17 tuổi, cùng trú thôn Ngọc Tam, xã Điện An, huyện Điện Bàn), tịch thu 6 cây dao và mã tấu tự chế, tạm giữ 1 xe gắn máy do nhóm thanh niên này bỏ lại và tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng khác.

Trước đó từ 22 - 24h ngày 2/8, tại xã Điện Thắng Trung đã xảy ra vụ gây rối có tổ chức nghiêm trọng.

Nguyên do là một nhóm thanh niên khoảng 40 người đa số trú xã Điện An và Điện Thắng Nam kéo đến thôn Thanh Quýt 2 với gậy gộc, mã tấu tìm một nhóm thanh niên ở đây để “thanh toán” vì trước đó đã có mâu thuẫn.

Không gặp được nhóm thanh niên cần tìm, băng nhóm này “trút giận” bằng cách đập phá nhiều ngôi nhà ven đường khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy. Sự việc đã gây náo loạn cả khu vực.

Chưa hết, nhóm thanh niên này còn kéo về trụ sở UBND xã Điện Thắng Trung định tấn công cả công an xã. Chỉ đến khi lực lượng Công an huyện Điện Bàn xuất hiện, nhóm thanh niên này mới bỏ đi.

Hiện Công an huyện Điện Bàn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và danh tính các đối tượng gây rối còn lại.

Công Bính