Côn đồ nhí chuyên cưỡng đoạt tài sản học sinh

(Dân trí) - Khoảng 11h30 ngày 26/4, trên đường Nguyễn Khánh Toàn, công an phường Dịch Vọng (Hà Nội) bắt quả tang ba đối tượng đang đe doạ, cưỡng đoạt một dây chuyền bạc của cháu Vũ Bá Quang (SN 1989).

Chúng là Trần Hoàng Tùng (SN 1989, ở Đê La Thành), Tạ Đình Hùng (SN 1989, ở Thủ Lệ) và Trần Hoàng Nam (SN 1989, ở tổ 4, phường Thành Công). Tang vật được thu hồi ngay tại chỗ.

 

Trước đó, hồi 16h30 ngày 25/4, cháu Nguyễn Lê Quỳnh Nam (SN 1991, ở tổ 82 phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) là học sinh lớp 8 trường Phương Nam đi học về bằng xe đạp.

 

Khi ra khỏi cổng trường, cháu bị hai đối tượng cùng đi xe đạp phục sẵn đuổi theo. Đuổi kịp Nam, một tên nhảy lên sau xe cháu, bắt cháu đèo đến đường Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai). Tại đây, chúng đe doạ, cưỡng đoạt xe đạp trị giá 450.000 đồng.

 

Cháu Nam tri hô, nhân dân đuổi theo và bắt được một tên là Lê Quang Đại (SN 1991, ở phố Tây Sơn, quận Đống Đa). Đến 18h30 cùng ngày, kẻ còn lại là Nguyễn Tấn Trung (SN 1988, ở Tây Sơn, quận Đống Đa) cũng đến trụ sở công an phường Định Công tự thú.

 

Minh Hà