Con đỉa dài 4 cm sống trong họng bé trai 8 tuổi

Ngày 20/7, các bác sĩ khoa Tai - mũi - họng Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện nội soi thành công một trường hợp dị vật đường thở, lấy ra một con đỉa dài 4 cm còn sống trong họng của bệnh nhân.

Bệnh nhi Hồ Văn Thế (8 tuổi) là người dân tộc Vân kiều, ở xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

 

Con đỉa này nằm trong họng Thế hơn nửa tháng nay. Khi người nhà thấy em có dấu hiệu lạ như ho nhiều, khạc ra máu, có cảm giác như đang có vật gì đó cản ở cổ họng, khó thở ban đêm, nên đã đưa em tới bệnh viện kiểm tra.

 

Tại khoa Tai - mũi - họng Bệnh viện Trung ương Huế, Thế được can thiệp bằng phương pháp nội soi dị vật và phát hiện ra một con đỉa tại vị trí hạ thanh môn. Sau khi gắp đỉa ra, sức khỏe Thế đã trở lại bình thường, hiện đang chờ xuất viện.

 

Theo Sài Gòn tiếp thị