Khánh Hòa:

“Cởi trói” 4.000m2 bãi biển Nha Trang làm công viên

(Dân trí) - Ngày 8/4, phóng viên Dân trí ghi nhận đất ở khu B, khu C thuộc Khu giải trí - dịch vụ E-Land Four Seasons (phía Đông đường Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa) sau khi bị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi đã chuyển thành công viên để phục vụ nhân dân.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa có quyết định thu hồi hơn 4.000m2 đất thuộc Khu giải trí - dịch vụ E-Land Four Seasons ở phía Đông đường Trần Phú (TP Nha Trang) để làm công viên xanh phục vụ người dân thay vì làm nhà hàng ngầm như cấp phép ban đầu
UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa có quyết định thu hồi hơn 4.000m2 đất thuộc Khu giải trí - dịch vụ E-Land Four Seasons ở phía Đông đường Trần Phú (TP Nha Trang) để làm công viên xanh phục vụ người dân thay vì làm nhà hàng ngầm như cấp phép ban đầu


Theo đó, sau khi thu hồi phần diện tích đất nói trên thuộc Khu B, Khu C của Khu giải trí - dịch vụ E-Land Four Seasons, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ giao cho UBND TP Nha Trang quản lý, làm công viên công cộng

Theo đó, sau khi thu hồi phần diện tích đất nói trên thuộc Khu B, Khu C của Khu giải trí - dịch vụ E-Land Four Seasons, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ giao cho UBND TP Nha Trang quản lý, làm công viên công cộng

Người dân Nha Trang đang thoải mái ngắm biển trong dự án trước đây từng được quy hoạch là làm nhà hàng ngầm, vũ trường ngầm
Người dân Nha Trang đang thoải mái ngắm biển trong dự án trước đây từng được quy hoạch là làm nhà hàng ngầm, vũ trường ngầm

Khu giải trí - dịch vụ E-Land Four Seasons là tổ hợp dịch vụ nhà hàng nổi, công trình ngầm, bãi đậu xe, hồ bơi... nằm phía Đông đường Trần Phú (TP Nha Trang) với tổng diện tích hơn 7.200m2
Khu giải trí - dịch vụ E-Land Four Seasons là tổ hợp dịch vụ nhà hàng nổi, công trình ngầm, bãi đậu xe, hồ bơi... nằm phía Đông đường Trần Phú (TP Nha Trang) với tổng diện tích hơn 7.200m2

Cuối năm 2013, giai đoạn 1 (Khu A) của dự án đã đi vào hoạt động gồm: nhà hàng nổi có diện tích gần 800m2 kinh doanh phục vụ ăn uống, cà phê; tầng hầm có tổng diện tích hơn 2.700m2, sâu 4,51m là khu spa, bar, sàn nhảy…
Cuối năm 2013, giai đoạn 1 (Khu A) của dự án đã đi vào hoạt động gồm: nhà hàng nổi có diện tích gần 800m2 kinh doanh phục vụ ăn uống, cà phê; tầng hầm có tổng diện tích hơn 2.700m2, sâu 4,51m là khu spa, bar, sàn nhảy…

Trong khi đó, Khu B, Khu C được quy hoạch làm nhà hàng, vũ trường ngầm nhưng sau khi xem xét kỹ, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thu hồi để làm công viên phục vụ người dân
Trong khi đó, Khu B, Khu C được quy hoạch làm nhà hàng, vũ trường ngầm nhưng sau khi xem xét kỹ, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thu hồi để làm công viên phục vụ người dân

Trước đó, khu nhà hàng kiên cố E-Land Four Seasons đã vấp phải phản ứng quyết liệt của người dân do che chắn bãi biển Nha Trang
Trước đó, khu nhà hàng kiên cố E-Land Four Seasons đã vấp phải phản ứng quyết liệt của người dân do che chắn bãi biển Nha Trang

Hiện chủ đầu tư là Công ty TNHH Bốn Mùa Nha Trang đã trình các phương án kiến trúc tối ưu nhất để UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, điều chỉnh nhằm tạo mối quan hệ giữa cảnh quan, cây xanh với mặt biển của Vịnh Nha Trang
Hiện chủ đầu tư là Công ty TNHH Bốn Mùa Nha Trang đã trình các phương án kiến trúc tối ưu nhất để UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, điều chỉnh nhằm tạo mối quan hệ giữa cảnh quan, cây xanh với mặt biển của Vịnh Nha Trang


Việc UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi đất ở khu Bốn Mùa để làm công viên nhận được sự tán thành của người dân. Chuyên gia kiến trúc - KTS Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội KTS Khánh Hòa, nguyên giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết đặc trưng của vịnh Nha Trang chính là dải cây xanh dọc bãi biển, bãi cát trắng và mặt nước vịnh tạo nên cảnh quan của một vịnh đẹp ít nơi có. Nhưng thực tế, nhiều dự án dọc bãi biển, công viên Nha Trang lấy lí do tôn tạo đã xây dựng công trình bê tông cốt thép, phá hủy đặc trưng đó.

Việc UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi đất ở khu Bốn Mùa để làm công viên nhận được sự tán thành của người dân. Chuyên gia kiến trúc - KTS Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội KTS Khánh Hòa, nguyên giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết đặc trưng của vịnh Nha Trang chính là dải cây xanh dọc bãi biển, bãi cát trắng và mặt nước vịnh tạo nên cảnh quan của một vịnh đẹp ít nơi có. Nhưng thực tế, nhiều dự án dọc bãi biển, công viên Nha Trang lấy lí do tôn tạo đã xây dựng công trình bê tông cốt thép, phá hủy đặc trưng đó.


Hơn 4.000m2 đất thuộc Khu giải trí - dịch vụ E-Land Four Seasons ở phía Đông đường Trần Phú (TP Nha Trang) đã sạch sẽ, thoáng mát hơn sau khi dừng chủ trương làm nhà hàng ngầm, vũ trường ngầm ở đây. Trong một diễn biến khác, UBND tỉnh KHánh Hòa cũng đang vận động chủ đầu tư dự án Ana Mandara đang che chắn tầm nhìn ra biển Nha Trang di dời bằng việc cấp đổi đất cho chủ đầu tư tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

Hơn 4.000m2 đất thuộc Khu giải trí - dịch vụ E-Land Four Seasons ở phía Đông đường Trần Phú (TP Nha Trang) đã sạch sẽ, thoáng mát hơn sau khi dừng chủ trương làm nhà hàng ngầm, vũ trường ngầm ở đây. Trong một diễn biến khác, UBND tỉnh KHánh Hòa cũng đang vận động chủ đầu tư dự án Ana Mandara đang che chắn tầm nhìn ra biển Nha Trang di dời bằng việc cấp đổi đất cho chủ đầu tư tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

Viết Hảo