1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ “chồng bạo hành đòi chôn sống vợ”

(Dân trí) - Sau khi nhiều tờ báo thông tin về vụ “chồng bạo hành đòi chôn sống vợ” xảy ra ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), nhiều cơ quan chức năng của tỉnh này đã đồng loạt vào cuộc điều tra làm rõ thực hư.

Như Dân trí đã đưa tin, hơn 30 năm qua kể từ khi lập gia đình, bà Trần Thị T. (52 tuổi) trú tại xóm Đô Hành, xã Mỹ Lộc,  huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đã nhiều lần bị chồng là ông Đặng Đình H. (60 tuổi) đánh đập, hành hạ. Đỉnh điểm nhất, cách đây 3 năm, sau khi đánh đập bà T. một trận nhừ tử, ông H. đã tự tay đào huyệt ngay giữa gian nhà đòi chôn sống bà T.
Cơ quan chức năng vào cuộc vụ “chồng bạo hành đòi chôn sống vợ”
Những tấm hình bà T. chụp lại thương tích của mình sau khi bị chồng đánh để tố cáo lên công an xã (ảnh: Trần Văn) 

Ngay sau khi báo chí lên tiếng, nhiều cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc. Thượng tá Trần Sơn - Thủ trưởng CQĐT Công an huyện Can Lộc - cho biết, nhận thông tin, công an huyện đã cử điều tra viên về địa phương, phối hợp với chính quyền xã, công an xã Mỹ Lộc để nắm thông tin. Khẳng định pháp luật không đứng ngoài những vụ bạo hành gia đình như thế, tuy nhiên, theo Đại tá Sơn, những vụ việc như thế trước hết nên xử lý theo hướng hòa giải giữa đôi bên, trong đó vai trò của chính quyền, của các cấp hội ở địa phương là hết sức quan trọng. “Chỉ khi đối tượng bạo hành đã được vận động, giáo dục mà không nhận thức được vấn đề thì cơ quan điều tra sẽ chiếu theo quy định của luật pháp để xứ lý”- Thượng tá Sơn nói.

Trong khi đó, trao đổi với Dân trí vào chiều ngày 26/7, bà Nguyễn Thị Nguyệt – Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh - hết sức bất bình. “Tôi đã biết thông tin toàn bộ vụ việc qua báo chí. Xem hết nội dung vụ việc tôi không thể tin là cuộc sống bình đẳng, đầy nhân văn như hiện nay vẫn còn những vụ bạo hành gia đình đáng lên án như thế. Quan điểm của chúng tôi là rất rõ ràng, hành vi đánh đập phụ nữ như thế rất đáng lên án, pháp luật cần phải trừng trị thích đáng để vừa giáo dục nhưng cũng răn đe để không xẩy ra những trường hợp đáng tiếc nào”.

Trên cơ sở đó, bà Nguyệt cho hay, ngay sau khi đọc xong bài báo, với cương vị là Chủ tịch Hội phụ nữ Hà Tĩnh bà đã gọi điện ngay cho Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Can Lộc yêu cầu phải cử cán bộ đến tận nhà nạn nhân tìm hiểu kỹ sự việc. Tiếp đó Hội phụ nữ Can Lộc phải làm việc cụ thể với lãnh đạo và công an xã Mỹ Lộc xem biện pháp xử lý đối với ông chồng bạo hành ấy ra sao, sau đó làm văn bản báo cáo cụ thể với Ban gia đình tỉnh hội được biết.

Qua vụ việc này bà Nguyệt cũng đề nghị UBND các cấp tại Hà Tĩnh với trách nhiệm quản lý Nhà nước trong việc thực thi Luật PCBLGD cần có những biện pháp xử lý  mạnh mẽ hơn để răn đe những đối tượng có nguy cơ cao đối với hành vi bạo lực gia đình.


Văn Dũng - Huy Thái