Nghệ An:

Có hay không người của kiểm lâm trên xe gỗ bị lật?

(Dân trí) - Một số nhân chứng vụ xe gỗ lật ở huyện Con Cuông cho biết, họ đã thấy người mặc đồ kiểm lâm chui ra từ cabin xe sau tai nạn. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh lại khẳng định, cán bộ 3 hạt kiểm lâm lân cận không ai bị thương...

Có hay không người của kiểm lâm trên xe gỗ bị lật? - 1
Vụ lật xe chở gỗ rạng sáng 7/12 làm 10 người chết có nhiều nghi vấn đến cán bộ Vườn quốc gia Pù Huống?.
 
Tại hiện trường vụ lật xe kinh hoàng rạng sáng ngày 7/12, cơ quan chức năng đã thu giữ được 12 cột gỗ; 18 tấm gỗ cưa xẻ; 1 bộ phản gỗ và 1 cây cột bồng. Hiện số gỗ trên được cơ quan công an điều tra tỉnh Nghệ An thu giữ làm tang vật vụ án. Sau khi tai nạn xảy ra, một số người dân tại Bình Chuẩn (huyện Con Cuông) cho biết, có thấy hai người mặc sắc phục kiểm lâm chui ra từ chiếc xe bị lật.

Nhưng sau khi được người dân cứu, không thấy hai người này đâu nữa. Nhiều người chứng kiến kể lại, có một xe ôtô con đến chở 3 người (trong đó có một người mặc trang phục kiểm lâm như vậy) chạy theo hướng ngược về Tương Dương. Danh sách nạn nhân nhập viện cũng không có người nào là cán bộ kiểm lâm.

Địa điểm chiếc xe gặp nạn chỉ cách trạm kiểm soát của Khu bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống khoảng 1km. Một vài người phán đoán, có thể hai người "mất tích" nói trên là cán bộ của trạm này. Để rõ vấn đề này, PV Dân trí đã có buổi làm việc với lãnh đạo Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống.

GĐ Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống Dương Ngọc Hùng xác nhận, khu vực xảy ra tai nạn thuộc vùng đệm của khu bảo tồn này. Về nghi vấn có cán bộ của Vườn trên xe, ông Hùng cho biết, trong đêm 6 và rạng sáng 7/12, đơn vị không phân công lịch trực cho ai. Thời điểm xảy ra sự việc, có một cán bộ ở Trạm bảo vệ Bình Chuẩn xin nghỉ phép từ trước đó. Ngoài ra, không có trường hợp nào xin nghỉ đột xuất...

Ông Hùng cũng nghe nhiều nguồn tin báo trên chiếc xe bị lật có cán bộ của khu bảo tồn. Bước đầu, lãnh đạo Khu bảo tồn đã tiếp nhận thông tin và sẽ tiếp tục kiểm tra, nếu phát hiện có cán bộ sai phạm sẽ kiên quyết xử lý. "Chúng tôi có một phần trách nhiệm là không nắm bắt được thông tin” - ông Hùng nói.
 
Có hay không người của kiểm lâm trên xe gỗ bị lật? - 2
Ông Dương Ngọc Hùng (bên trái) - GĐ Vườn quốc gia Pù Huống trao đổi cùng PV

Chiều tối ngày 9/12, PV Dân trí tiếp tục có cuộc trao đổi với ông Dương Ngọc Hùng - GĐ Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, ông Hùng cho biết: “Chiều tối ngày 6/12, có anh TH trú ở xã Nam Anh, huyện Nam Đàn (Nghệ An) có xin phép nghỉ việc vào ngày 7/12. Tuy nhiên, sau giờ ăn cơm tối tôi không biết anh ấy đi đâu. Nhưng sau khi vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm ngày 7/12, chúng tôi có liên lạc điện thoại với anh TH nhưng điện thoại của anh ấy không thể liên lạc được. Đến ngày 8/12 chúng tôi cũng tiếp tục điện thoại cho anh TH nhưng vẫn không thể. Sau đó tôi quyết định cho nhân viên của Vườn về Nam Đàn gọi anh TH lên và yêu cầu viết tường trình. Đến 17 giờ 4 phút hôm nay anh TH vẫn chưa viết bản tường trình. Còn liên quan đến vụ chở gỗ hay không thì tôi chưa dám khẳng định. Hiện tôi đang giao cho anh TH viết tường trình vụ việc”.

Về vấn đề số gỗ chở trên xe được khai thác từ rừng trong Khu bảo tồn, GĐ Dương Ngọc Hùng cho biết: “Tôi không dám khẳng định nhưng tôi cũng nghi ngờ nhiều khả năng người dân khai thác ở Vườn quốc gia Pù Huống. Còn cụ thể từng cột gỗ, gỗ tấm, phản như thế nào, thuộc nhóm nào, chất lượng đến đâu là vấn đề thuộc kiểm lâm xác định”.

Đặt vấn đề nghi vấn có cán bộ kiểm lầm trên xe, ông Lê Cao Bính - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm khẳng định, sau khi kiểm tra 3 hạt kiểm lâm Con Cuông, Tương Dương và Quỳ Hợp, số cán bộ đều đầy đủ, không có ai bị thương. Cũng theo ông Bính, số gỗ trên chiếc xe bị lật nhiều khả năng là gỗ lậu.

 
Có hay không người của kiểm lâm trên xe gỗ bị lật? - 3
Sau vụ lật xe chở gỗ ngày 7/12, Châu Lý trở thành ngày đại tang.
 
Trao đổi với Dân trí vào chiều tối ngày 9/12, ông Nguyễn Thọ Cảnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Nghệ An cho biết, ông cũng mới nghe người dân nói lại, có phát hiện tại hiện trường một hàm hiệu kiểm lâm, nhưng không dám khẳng định là của ai. Theo ông Cảnh, để rõ về vụ việc, Công an cần thành lập chuyên án điều tra.
 
"Còn việc anh TH mấy ngày nay theo báo cáo từ ông Hùng (GĐ vườn quốc gia Pù Huống) không thể liên lạc được là có. Tôi cũng đã yêu cầu nếu như không thể liên lạc được anh TH thì cần đưa lên truyền hình Nghệ An để tìm người thất lạc. Hiện chúng tôi vẫn chưa nhận được báo cáo từ Vườn quốc gia Pù Huống nên chưa nói được điều gì. Tôi yêu cầu ông Hùng (GĐ vườn quốc gia Pù Huống) báo cáo rõ vụ việc trong thời giam sớm nhất?”, ông Cảnh nhấn mạnh.

Theo nguồn tin của người dân, sau khi chiếc xe chở gỗ bị lật, có một xe Ford màu đen đến chở một kiểm lâm bò từ trong cabin ra đi về phía huyện Tương Dương. Cùng thời điểm đó, xuất hiện 2 chiếc xe tải nhỏ đến định chở số gỗ trên đi khỏi hiện trường nhưng đã bị người dân ngăn cản.

Trong một diễn biến khác của vụ việc, CA huyện Con Cuông, Quỳ Hợp đã vào cuộc điều tra và xác định số gỗ này mới được đục, đẽo thô và được xác định là mua từ xã Xiêng My (huyện Tương Dương, Nghệ An). Số gỗ cùng với chiếc xe bị nạn đã được đưa về trụ sở Công an huyện Quỳ Hợp để phục vụ việc điều tra.
 
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Phê