Thanh Hóa:

Cô gái bị lột đồ, đổ nước mắm lên người gửi đơn đề nghị khởi tố vụ án

(Dân trí) - Chị L.T.G (SN 1990) - nạn nhân trong vụ bị nhóm phụ nữ lột đồ, đổ nước mắm, ớt bột vào người ở phố Cao Thắng (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) vào tối ngày 12/6 đã có đơn gửi Công an TP Thanh Hóa đề nghị khởi tố vụ án.

Chiều ngày 14/6, Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã nhận được đơn đề nghị khởi tố vụ án của chị L.T.G. (đường Phạm Hồng Thái, phường Trường Tri, TP Thanh Hóa). “Căn cứ đề nghị của nạn nhân chúng tôi sẽ điều tra xử lý theo quy định của pháp luật”- ông Phương nói.

Trong đơn chị G. viết: “Khoảng 20h30 tôi vừa làm tóc ở số 79 đường Cao Thắng xong, khi dắt xe ra về thì bị một nhóm người tấn công, đánh đập, dùng kéo và dao lam xé rách và lột quần áo trên người tôi, đổ nước mắm và bột ớt lên cơ thể và làm nhục tôi ngay trên đường phố có rất đông người qua lại”.

Hình ảnh cô gái bị đánh ghen kinh hoàng giữa phố.
Hình ảnh cô gái bị đánh ghen kinh hoàng giữa phố.

“Sau khi sự việc xảy ra tôi đã được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị đa chấn thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Trong lúc bị đánh đập, làm nhục, tôi có nhận ra bà H. bà D. và một người tên gọi là M. nên tôi viết đơn này để trình báo công an về sự việc trên và đề nghị khởi tố theo quy định của pháp luật”- đơn chị G viết.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin vào khoảng 20h30 ngày 12/6, một cô gái trẻ đã bị nhóm phụ nữ lột quần áo, đổ nước mắm và bột ớt lên người. Nhiều người dân chứng kiến sự việc trên không khỏi kinh hãi và rùng mình. Nạn nhân sau đó đã được đưa lên xe taxi chở tới bệnh viện cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình Minh