1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Ninh Bình “tan đàn xẻ nghé” sau quyết định giải thể

(Dân trí) - Đến thời điểm này, dù quyết định giải thể đội bóng chưa được lãnh đạo tỉnh Ninh Bình thông qua, nhưng chắc chắn bầu Trường sẽ không đầu tư một xu nào cho bóng đá tỉnh nhà. Rất nhiều HLV, hàng chục cầu thủ trẻ rơi vào cảnh bơ vơ chưa biết đi đâu, về đâu.

Gần 1 năm sau khi rút lui khỏi sân chơi V-League, lãnh đạo V.Ninh Bình vừa đưa ra quyết định giải thể tất cả các cầu thủ lứa trẻ và đồng thời không tham dự bất cứ giải đấu nào trong hệ thống thi đấu của bóng đá Việt Nam.

"Các đội U13, U15, U19 V.Ninh Bình sẽ không còn tồn tại nữa. Chúng tôi sẽ giải thể và không còn tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá", Chủ tịch CLB Phạm Văn Lệ khẳng định.

Ninh Bình giải thể là điều tất yếu xảy ra

Ninh Bình giải thể là điều tất yếu xảy ra

Quyết định giải thể đội bóng, nhưng lãnh đạo đội bóng Ninh Bình vẫn phải chờ quyết định cuối cùng từ UBND tỉnh Ninh Bình. Trong trường hợp nếu lãnh đạo tỉnh quyết định tiếp tục duy trì hệ thống đào tạo trẻ nằm trong Sở VH-TT&DL, hoặc giao cho một đơn vị khác đào tạo thì CLB Ninh Bình sẽ bàn giao lại. Còn nếu tỉnh không có phương án tiếp nhận các lứa trẻ thì CLB ưu tiên chuyển giao các đội bóng cho các đối tác của mình. Cụ thể, các HLV, cầu thủ sẽ được thanh lý hợp đồng, hoặc bán lại hợp đồng với đội bóng nào có nhu cầu mua.

Trước khi có quyết định giải thể, Ninh Bình vẫn đầu tư cho các lứa tuổi U13, U15 và U19. Tổng số cầu thủ trẻ của Ninh Bình có khoảng 60 người. Những cầu thủ này sau khi nghe quyết định giải thể của lãnh đạo đội bóng, đã rất sốc. Tất cả hiện đã về quê và hy vọng sẽ được giải cứu.

Nguyễn Văn Dũng-người có nhiều năm làm công tác đào tạo trẻ tại Ninh Bình buồn rầu nói: “Thật đau xót khi phải chứng kiến cả một đội bóng bao nhiêu con người bỗng dưng mất hết. Khổ nhất là số phận và tương lai của các cầu thủ trẻ do chính mình nhào nặn giờ không biết sẽ ra sao. Chúng tôi có thể hiểu được quyết định của lãnh đạo đội bóng khi họ đã bị mất niềm tin vào các cầu thủ sau vụ bán độ vừa qua. Tuy nhiên, phải giải thể trong hoàn cảnh này thì đúng là rất buồn”.

HLV Văn Dũng là người liên tục động viên các cầu thủ trẻ cần phải cố gắng vượt qua cú sốc, tiếp tục duy trì tập luyện và chờ cơ hội được thi đấu trở lại ở một đội bóng nào đó. Sau khi giúp các cầu thủ trẻ trở về quê, ông Dũng cũng phải lo cho bản thân mình. Sau khi có quyết định cuối cùng từ UBND tỉnh, HLV Văn Dũng cũng sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng để tìm công việc mới.

Nhiều cầu thủ trẻ không biết sẽ đi đâu về đâu trong tương lai

Nhiều cầu thủ trẻ không biết sẽ đi đâu về đâu trong tương lai

Vấn đề tìm kiếm đội bóng mới đầu quân với các cầu thủ trẻ gặp nhiều khó khăn, bởi ngoài việc họ phải thể hiện được tài năng thực sự, thì các CLB mới cũng phải trả lại một khoản phí cho CLB Ninh Bình như là chi phí đào tạo. Chính vì thế, tương lai của gần 60 cầu thủ trẻ Ninh Bình đang rất mờ mịt.

Ông Lệ cho biết, đến tận thời điểm này, các đội trẻ của V.NB đều hoạt động khá hiệu quả, đặc biệt là lứa U19 chất lượng khá tốt, được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Quan điểm của CLB là sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ tiếp tục theo đuổi đam mê bóng đá. Còn với các HLV và nhân viên của Trung tâm đào tạo, nếu họ tìm được công việc mới, CLB sẵn sàng tạo điều kiện thanh lý hợp đồng. Một số trường hợp sẽ được giữ lại làm việc cho tập đoàn.

CLB Ninh Bình đã trải qua 8 năm có mặt ở các giải đấu bóng đá đá Việt Nam. Năm 2006, Câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình được thành lập và đặt dưới sự quản lý của ông bầu Hoàng Mạnh Trường. Năm 2007, đội bóng này hợp nhất với Sơn Đồng Tâm Long An và dùng luôn suất chơi hạng Nhất của đội bóng này. Đến năm 2009, đội bóng đổi tên thành Câu lạc bộ bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình và lên hạng V-League từ năm 2010. Năm 2014, sau vụ 9 cầu thủ bán độ tại AFC Cup, bầu Trường cho giải tán đội 1, sau đó quyết định giải thể luôn cả CLB cách đây ít ngày.

Lê Cường