1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chuyến tập huấn gây tranh cãi của đội tuyển bóng đá nữ

(Dân trí)-Nhằm chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2014 diễn ra tại Việt Nam, đội tuyển nữ sẽ 2 chuyến tập huấn tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Điều đáng nói là cả 2 địa điểm tập huấn này đều là xứ lạnh, trong khi Asian Cup 2014 sẽ diễn ra tại TP.HCM có khí hậu rất nóng.

Ngay sau khi kết thúc lượt đi giải VĐQG, đội tuyển nữ đã tập trung trở lại để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2014. Cũng như những lần tập trung trước, thầy trò HLV Trần Vân Phát đã có những chuyến tập huấn thể lực trong nước. Địa điểm quen thuộc đầu tiên của đội tuyển nữ là Tam Đảo. Với nhiệt độ từ 18-21 độ C, lại có địa hình đồi núi, Tam Đảo là nơi rất thích hợp đối với việc rèn thể lực. Sau ít ngày tập luyện tại đây, đội tuyển nữ di chuyển bằng ô tô từ Tam Đảo xuống sân bay Nội Bài để lên Đà Lạt - Lâm Đồng, tiếp tục tập thể lực.
 
Chuyến tập huấn gây tranh cãi của đội tuyển bóng đá nữ

Trợ lý Đoàn Anh Tuấn cho biết, không khí tập luyện rất vui vẻ và phấn khởi. 3 cầu thủ mới lên tuyển cũng đã bắt nhịp nhanh với đội về tác phong sinh hoạt và tập luyện. Tại Đà Lạt, các cầu thủ thường xuyên tập chạy xung quanh hồ Xuân Hương hay tập leo bậc thang tại chùa Giác Hoa.

Đánh giá về 2 đợt tập luyện thể lực ngắn ngày này, HLV trưởng Trần Vân Phát rất hài lòng về thái độ tập luyện của các học trò. Theo HLV người Trung Quốc, lợi thế của đợt tập trung lần này là các cầu thủ đang duy trì được phong độ và thể lực sau lượt đi giải VĐQG. Đó là tiền đề tốt để ban huấn luyện đưa ra các bài tập nâng cao.

“3 ngày ở Tam Đảo chủ yếu để điều chỉnh, hồi phục cho các cầu thủ. Thời gian ở Đà Lạt mới chính là lúc các cầu thủ bước vào tập nặng. Nhìn chung tôi rất hài lòng về tinh thần tập luyện và thái độ nghiêm túc của các cầu thủ”, HLV Trần Vân Phát nói.

Sau 2 đợt rèn thể lực vùng núi cao, thầy trò HLV Trần Vân Phát đã trở lại Hà Nội và đang có những buổi tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Theo kế hoạch, đội nữ đội sẽ lên đường tập huấn tại Quảng Châu - Trung Quốc từ ngày 11 đến 25/4) và Hàn Quốc từ ngày 26/4 đến 8/5.  Tại 2 đợt tập huấn này đội sẽ có những trận giao hữu với tuyển Trung Quốc, Hàn Quốc cùng một số quân xanh chất lượng khác, trước khi quay trở lại TP.HCM tham dự VCK giải vô địch bóng đá nữ châu Á - Asian Cup vào ngày 9/5. Như vậy, để chuẩn bị cho chiến dịch săn vé tham dự World Cup 2015, thầy trò HLV Trần Vân Phát đã có 4 chuyến tập huấn trong và ngoài nước. Tuy nhiên, những chuyến tập huấn này lại đang khiến nhiều người đặt dấu hỏi về sự hợp lý.

VCK Asian Cup 2014 sẽ diễn ra tại TP.HCM có khí hậu nắng nóng, nhưng cả 2 chuyến tập huấn nước ngoài rất quan trọng của đội nữ lại ở những vùng có khí hậu lạnh. Điều này có thể sẽ khiến các cầu thủ phải làm quen lại với khí hậu nóng khi về nước, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Lý giải về 2 chuyến tập huấn sắp tới, HLV Trần Vân Phát nhấn mạnh: “Thực ra là cũng có một chút ảnh hưởng nhưng không nhiều. Nếu như bạn nói chẳng lẽ chúng ta phải đi tập huấn ở Châu Phi. Đây là kế hoạch đã được đưa ra bàn và cân nhắc rất kỹ. Chúng ta phải chọn nơi có những đối thủ xứng tầm thậm chí cao hơn để các cầu thủ cọ xát và Trung Quốc, Hàn Quốc đều có nền bóng đá phát triển mà ta có thể học hỏi”.

Nói về giấc mơ tham dự World Cup 2015, HLV Trần Vân Phát cho biết, hiện tại từng cá nhân trong đội tuyển đều nhận thức rất rõ điều này và đang cố gắng, nỗ lực từng ngày. Cơ hội là rất lớn nhưng mọi người không nên gây thêm áp lực cho các cầu thủ nữ bởi nếu các em bị áp lực quá lớn mà không xử lý được sẽ trở thành gánh nặng khiến các cầu thủ không phát huy được khi ra sân thi đấu chính thức, nhất là chúng ta lại là đội chủ nhà.

Ở khu vực châu Á có 5 suất dự World Cup 2015 tại Canada. Sau khi đội tuyển CHDCND Triều Tiên bị FIFA cấm thi đấu thì suất thứ 5 sẽ là cuộc cạnh tranh gay quyết liệt giữa 3 đối thủ thuộc khu vực Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Myanmar. Tại VCK Asian Cup 2014, đội nữ Việt Nam cùng bảng với đương kim vô địch thế giới năm 2011 Nhật Bản, đương kim vô địch châu Á - đội tuyển Úc và đội tuyển Jordan.

Hà Nguyên