Chuyên gia phân tích sức mạnh của cơn bão số 10

(Dân trí) - Các chuyên gia khí tượng thủy văn đánh giá, bão số 10 đang hướng vào khu vực Bắc Trung Bộ của nước ta là cơn bão rất mạnh (từ cấp 12-15), gây mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Trung, có nơi mưa trên 400mm. Tuy nhiên, cơn bão này chưa đạt đến cấp "siêu bão", không mạnh bằng siêu bão Haiyan đổ bộ vào nước ta năm 2013.

Đánh giá về cơn bão số 10 đang hoạt động trên Biển Đông, dự báo sẽ vào đất liền khu vực Bắc Trung Bộ của nước ta vào trưa đến chiều mai (15/9), ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Bão số 10 (tên quốc tế là Doksuri) là cơn bão rất mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 - cấp độ lớn nhất trong vòng 2 năm rưỡi trở lại đây.

Bởi theo ông Hải, trong các bản tin dự báo bão năm 2013, cơ quan khí tượng đã phải hai lần dùng đến cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 4 và cấp 5. Cấp 5 chính là thời điểm siêu bão Haiyan đổ bộ vào Việt Nam hồi tháng 11/2013.

Ông Hải phân tích thêm: "Căn cứ vào Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai và theo Luật phòng, chống thiên tai mới có hiệu lực hồi tháng 10/2015 quy định: Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 được áp dụng đối với bão mạnh cấp 10-11 hoạt động ở khu vực Nam Bộ và bão mạnh cấp 12-15 hoạt động ở ven bờ phía Bắc, Trung Bộ. Đối với bão mạnh cấp 16 trở lên sẽ là cấp độ rủi ro thiên tai cấp 5, tương đương cấp siêu bão, như bão Haiyan vào nước ta năm 2013.

Như vậy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 đối với bão số 10 này là lớn nhất trong vòng 2 năm trở lại đây thôi, chứ không phải là cơn bão lớn nhất trong quá khứ".

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 10 (Ảnh: NCHMF).
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 10 (Ảnh: NCHMF).

Nói về khả năng gây mưa của bão số 10, ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thông tin: Từ nay đến hết đêm mai (15/9), ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Nghệ An có mưa to đến rất to (100-300mm), riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi trên 400mm;

Từ ngày mai đến hết ngày 16/9, ở Thanh Hóa, các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La có mưa vừa, mưa to đến rất to (50-150mm, có nơi trên 200mm).

Về gió mạnh trên đất liền, ông Cường cho biết thêm: Từ sáng mai (15/9), trên đất liền ven biển các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-8, đến trưa và chiều tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15 (cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4); các khu vực sâu hơn trong đất liền có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.

Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; ven biển các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11 (cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: Khoảng trưa đến chiều mai (15/9), bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, sau đó suy yếu dần. Đến 22 h ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 104,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 đến 75 km/giờ), giật cấp 10.

Nguyễn Dương