1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyến đi bí mật và vụ thử tên lửa bất ngờ

(Dân trí) - Vụ thử loạt 3 tên lửa đầy bất ngờ của Triều Tiên đã phủ bóng chuyến đi bí mật của cố vấn Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới Bình Nhưỡng. Theo giới phân tích, chuyến đi còn đáng lo ngại hơn cả những vụ phóng tên lửa.

 
Ông Isao Iijima trở về sau chuyến công du không báo trước tới Bình Nhưỡng.
Ông Isao Iijima trở về sau chuyến công du không báo trước tới Bình Nhưỡng.

Vụ phóng 3 quả tên lửa vào ngày hôm qua của Bình Nhưỡng diễn ra vào thời điểm khi một vết nứt nhỏ dường như đã xuất hiện trong màn “đồng diễn” của quốc tế, hợp lực chống lại Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân. Đó là cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã “bí mật” tới Bình Nhưỡng vào tuần trước.

 

Vụ phóng tên lửa diễn ra sau một loạt những đe dọa gần đây của chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, mà nổi bật nhất là đe dọa tấn công hạt nhân Mỹ, cùng với động thái di chuyển các tên lửa tầm trung Musudan tới bờ biển phía đông của Triều Tiên. Và chính những đe dọa đó đã khiến Mỹ, Nhật, Hàn củng cố quân sự, động thái lại khiến Bắc Kinh, đồng minh lớn nhất của Bình Nhưỡng, như ngồi trên đống lửa.

 

Theo Kim Haing, người phát ngôn Tổng thống Hàn Quốc, bà Park Geun-hye đã không triệu tập một cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia bởi đạn bắn ra có vẻ như không phải là tên lửa Musudan.

 

Điều đáng chú ý, các vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi phụ tá của ông Abe, Isao Iijima, rời Bình Nhưỡng sau chuyến công du không báo trước kéo dài 4 ngày tới Triều Tiên.

 

Quyết định “chìa bàn tay” với Bình Nhưỡng của Tokyo ban đầu có vẻ như chỉ một nhóm nhỏ quan chức trong văn phòng của Thủ tướng Abe được biết. Tokyo thậm chí còn không thông báo với các đối tác trong khu vực về kế hoạch chuyến đi của ông Iijima, che giấu một cách vụng về trước sự tức giận ở Seoul và Washington.

 

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc gọi chuyến đi của ông Iijima là “vô ích” khi cộng đồng quốc tế đang nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, khi Glyn Davies, phái viên cấp cao của Mỹ về Triều Tiên tới Nhật, Hàn, Trung Quốc vào tuần trước.

 

Bản thân Thủ tướng Abe từ chối bình luận về mục đích chuyến đi của ông Iijima, nhưng chuyến đi rõ ràng cho thấy Tokyo đã “nẫng” cơ hội để đạt tiến bộ trong vấn đề tâm huyết của Thủ tướng Abe: vụ điệp viên Triều Tiên bắt cóc 17 công dân Nhật từ năm 1977-1983.

 

“Chúng tôi liên tục tập trung vào những diễn tiến hạt nhân và tên lửa ở Triều Tiên”, Naoko Saiki, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật, hôm qua cho hay và từ chối bình luận thêm vì chuyến đi “liên quan đến vấn đề tình báo”.

 

Mỹ và Hàn Quốc liên tục kêu gọi Trung Quốc nỗ lực hơn nữa trong việc áp dụng các lệnh cấm nhằm vào chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

 

“Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là điều không một nước nào muốn thấy và phản ứng của Trung Quốc có thể dự đoán được. Chính phủ chắc chắn sẽ lên án bất kỳ hành động nào đe dọa đến hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên”, giáo sư Wang Fan, giám đốc Viện quan hệ quốc tế của Đại học Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

 

“Tôi cho rằng Triều Tiên không thông báo trước cho Trung Quốc. Trước đây họ đã thông báo ngắn gọn cho Trung Quốc, nhưng gần đây họ đã rõ quan điểm của Trung Quốc về những vấn đề như vậy. Họ biết Trung Quốc sẽ phản đối và có thể tìm cách ngăn chặn”.

 

Vũ Quý

Tổng hợp