Chuyển Bộ Công an tiếp tục điều tra vụ bắt giữ 8 tên cướp biển

(Dân trí) - Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho hay, hiện Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam đang hoàn thiện hồ sơ, xem xét khởi tố vụ án và chuyển Bộ Công an tiếp tục điều tra vụ 8 tên cướp biển cướp tàu chở xăng Orkim Marmony.

8 tên cướp biển bị nhà chức trách Việt Nam bắt giữ.

8 tên cướp biển bị nhà chức trách Việt Nam bắt giữ.

8 đối tượng liên quan đến vụ cướp tàu Orkim Marmony chở theo 6.000 tấn xăng gồm: Hendry A (39 tuổi), Ruslan (61 tuổi), Kurniawan (41 tuổi), Faoji (27 tuổi), Randi Andilya (19 tuổi), Anjas (27 tuổi), Jhon Danyel Despol (38 tuổi) và Abnet (28 tuổi) đều mang quốc tịch Indonesia.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho hay, hiện Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam đang hoàn thiện hồ sơ, xem xét khởi tố vụ án và chuyển Bộ CA tiếp tục điều tra vụ 8 tên cướp biển, cướp tàu Orkim Marmony chở 6.000 tấn xăng.

Trước đó 8 tên cướp biển, sau khi dùng vũ trang cướp tàu chở xăng đã giả danh ngư dân gặp nạn và đến vùng biển Việt Nam, khu vực đảo Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang) thì bị Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam và Bộ đội Biên phòng đảo Thổ Chu bắt giữ.

Cơ quan chức năng Việt Nam làm rõ, Ruslan là kẻ cầm đầu nhóm cướp biển có khoảng 10 tên. Ruslan khai vào đầu tháng 6/2015, bọn chúng tập hợp 13 đối tượng và lên kế hoạch cướp tàu dầu. 

Khoảng 21h ngày 11/6, sau khi phát hiện chiếc tàu Orkim Harmony, toán cướp trên hạ tàu cao tốc tiếp cận. Chỉ trong ít phút, chúng đã khống chế các thủy thủ và thuyền viên trên tàu.

Ngày 18/6 bọn chúng bị cơ quan thực thi biển của Malaysia phát hiện. Tối 18/6, bọn chúng hạ xuồng cứu sinh trốn chạy. Sáng 19/6, khi sang đến lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam (gần quần đảo Thổ Chu) thì bị Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ.

Tuấn Hợp