Chung tay hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

(Dân trí) - Chiến tranh đã đi qua hơn 1/3 thế kỷ, nhưng di chứng của cuộc chiếc vẫn để lại biết bao đau thương, biết bao con người đang sống trong bệnh tật bởi ảnh hưởng của chất đọc da cam/dioxin.

Chung tay hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam - 1
Nhiều nạn nhân chất độc da cam/dioxin phải sống trong bệnh tật, nghèo khó

Ngày 4/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM tổ chức Hội nghị thi đua điển hình tiêu biểu cán bộ làm công tác hội lần thứ nhất năm 2011 và Tổng kết 7 hoạt động Hội (2005 - 2011). Trong 7 năm qua, Hội đã vận động được nhiều tấm lòng hảo tâm, chăm lo cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin với số tiền trên 4 tỷ đồng, xây 104 căn nhà tình thương, trợ cấp vốn cho 90 gia đình, tặng 250 chiếc xe lăn...

Trong suốt thời gian qua, Hội cũng nhận được sự ủng hộ, đóng góp tích cực từ nhiều đơn vị, cá nhân hảo tâm như Bệnh viện Từ Dũ, Làng Hòa Bình II, gia đình cố giáo sư Trần Văn Giàu, gia đình ông Đào Anh Kiệt (giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường TPHCM), giáo sư - bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng (nguyên giám đốc Bệnh viện Từ Dũ)...

Theo báo cáo của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM thì hiện TPHCM có hàng vạn nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhưng chỉ mới có khoảng 2.000 người được hưởng chính sách, số còn lại vẫn đang sống dựa vào sự cưu mang của cộng đồng xã hội. Do đó, Hội kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin về vật chất, tinh thần giúp họ vượt lên số phận, hòa nhập cộng đồng.

Cũng tại hội nghị, Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Phương Tần, Trưởng khoa Vật lý trị liệu Làng Hòa Bình II đã chia sẻ về kinh nghiệm chăm sóc nuôi dưỡng nạn nhân và trẻ khuyết tật do nhiễm chất độc da cam; giao lưu cùng các các nạn nhân vượt khó như Trần Thanh Sơn, Trần Thị Hoan, Nguyễn Đức, Phạm Thị Nhí…

Song song với việc hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin vươn lên trong cuộc sống, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM cũng không ngừng tham gia cuộc chiến đòi công lý cho họ, đòi các công ty sản xuất hóa chất đã cung cấp chất dioxin cho quân đội Mỹ rải ở Việt Nam phải có trách nhiệm giải quyết những hậu quả do mình gây ra. Những năm qua, hoạt động này đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, được cộng đồng quốc tế quan tâm và ủng hộ.

Hiện Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM đang tiến hành khảo sát sức khỏe nạn nhân trên 24 quận – huyện nhằm nắm chắc số lượng, tình trạng thương tật và hoàn cảnh sống của từng nạn nhân thế hệ thứ nhất, thứ 2, thứ 3… đang sinh sống tại TPHCM. Từ đó Hội sẽ có những chính sách giúp đỡ thiết thực và hiệu quả hơn.

Giáo sư – Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho rằng: “Đây là một yêu cầu cấp bách để chúng ta có cơ sở rõ ràng và vững chắc để làm việc với các cơ quan pháp luật trong và ngoài nước khi tham gia vụ kiện các công ty hóa chất Hoa Kỳ”.

Mọi cá nhân, tổ chức muốn ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin có thể liên hệ:

Trực tiếp: Văn phòng Hội: 331 Trần Hưng Đạo B, Phường 10 - Quận 5. Điện thoại: 08 38590087 - 08 38590089, - fax: 08 38590091; Email: vp_havo@yahoo.com.vn - Website: www.vava.vn

Hoặc chuyển khoản: Tên tài khoản: Qũy Chất độc da cam/dioxin TPHCM; Số tài khoản: 10201 000 110515 - 3, tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh TPHCM (Vietin Bank), 79A Hàm Nghi, Quận 1, TPHCM.


Tùng Nguyên