Chuẩn bị khởi công hầm đường bộ hơn 15.500 tỷ đồng qua đèo Cả

(Dân trí) - Hầm đường bộ qua đèo Cả nằm trên địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên có chiều dài tuyến là 13,4km sẽ được khởi công xây dựng vào ngày 18/11 tới đây. Kinh phí xây dựng dự kiến khoảng trên 15.500 tỷ đồng.

Chiều 12/11, Bộ GTVT đã tổ chức họp báo về lễ khởi công xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả thuộc QL1. Dự án nằm trên địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên, có chiều dài tuyến là 13,4km, trong đó chiều dài hầm đèo Cả 3.900m; hầm Cổ Mã 500m; đường dẫn và cầu trên tuyến là 9 km. Quy mô cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. 

Hơn 15.500 tỷ đồng xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả.
Hơn 15.500 tỷ đồng xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả.

Toàn tuyến cao tốc có 2 nút giao tại hai đầu và cuối tuyến. Nút cuối tuyến được bố trí dạng vòng xuyến.

Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả được đầu tư xây dựng theo hình thức BOT và BT. Với tổng mức đầu tư là 15.603 tỷ đồng, dự án gồm các hạng mục kinh phí xây dựng hầm đèo Cả là 10.555 tỷ đồng; kinh phí xây dựng hầm Cổ Mã, đường dẫn và cầu trên tuyến (BT) là 4.509 tỷ đồng; Chi phí giải phóng mặt bằng và tái định cư 539 tỷ đồng.

Anh Thế