1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Thảm họa" sông Gianh:

Chưa tìm thấy xác 2 nạn nhân cuối cùng

(Dân trí) - Tin từ UBND xã Quảng Hải cho hay, đến 19h đêm qua 26/1, thi thể 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ đắm đò vẫn chưa được tìm thấy mặc dù hàng chục con đò của người dân và thuyền cứu hộ của quân đội, công an đã làm việc cật lực.

 
Chưa tìm thấy xác 2 nạn nhân cuối cùng - 1

Ánh mắt đau đáu hướng về lòng sông, nơi thi thể người thân còn nằm lại.
 
Đến 14h chiều, thi thể nạn nhân thứ 40 đã được tìm thấy, tuy nhiên mãi 5 tiếng đồng hồ sau đó việc tìm kiếm không mang lại kết quả dù tất cả các lực lượng cứu hộ đã được huy động.
 
Trước đó, tin từ người dân báo cho UBND xã Quảng Hải cho biết còn 4 người mất tích, nhưng sau đó 2 người đã trở về. Tới 19h đêm, chị Hồng và chị Toàn đều biệt vô âm tín nên gia đình và chính quyền xác định nhiều khả năng đã chết và bị mắc kẹt dưới lòng sông.
 
Chưa tìm thấy xác 2 nạn nhân cuối cùng - 2

Thi thể các nạn nhân lần lượt được vớt lên bờ trong nỗi
đau tột cùng của người thân.
 
Các lực lượng cứu hộ đã giăng lưới ngang sông Gianh đoạn hạ lưu ngay dưới quãng sông nơi con đò gặp nạn để tìm xác các nạn nhân xấu số. Hàng chục con đò nhỏ của người dân trong xã cũng được huy động dùng lưỡi câu chùm để dò xác các nạn nhân nhưng thi thế của các chị Cao Thị Toàn và Phạm Thị Hồng vẫn nằm sâu dưới đáy sông.
 
Chưa tìm thấy xác 2 nạn nhân cuối cùng - 3

Người dân trong xã huy động mọi phương tiện tìm kiếm thi thể
những người bị nạn.
 
Trong số 40 nạn nhân được tìm thấy, hầu hết là phụ nữ trung niên và trẻ em. Có 2 phụ nữ đang mang thai. Có một gia đình mất tới 4 người, một gia đình khác có 3 người thiệt mạng.
 
Chưa tìm thấy xác 2 nạn nhân cuối cùng - 4

Người đàn ông này đã ngất lịm đi khi đón nhận hung tin
4 người thân trong gia đình thiệt mạng.

Đến 19h, do trời tối, việc tìm kiếm trở nên khó khăn và các lực lượng cứu hộ đành tạm ngưng công việc. Theo những người dân chèo đò, họ đã rà lưỡi câu trên từng m2 mặt sông để hy vọng tìm hai nạn nhân nói trên nhưng không có kết quả.

Đã hàng trăm lần, các lực lượng cứu hộ tưởng đã tìm thấy xác nhưng hóa ra chỉ là quần áo, hàng hóa chìm dưới đáy sông. Theo kinh nghiệm của người dân, do nước sông Gianh vào thời điểm này không chảy xiết nên có thể thi thế nạn nhân chưa trôi đi xa, nhưng đã bị kẹt lại dưới các hốc đá.
 
Chưa tìm thấy xác 2 nạn nhân cuối cùng - 5

Vợ tui, con tui đâu?
 
Công việc tìm kiếm sẽ được tiếp tục trong ngày hôm nay, nhưng theo nhiều người dân, có lẽ phải đợi tới lúc xác các nạn nhân nổi lên.
 
Theo BCH quân sự tỉnh Quảng Bình, hàng trăm chiến sỹ đã được huy động đến xã Quảng Hải tham gia tìm kiếm xác xác nạn nhân và mai táng những người xấu số. Việc mai táng hoàn thành trước 21 giờ cùng ngày.
 
Chưa tìm thấy xác 2 nạn nhân cuối cùng - 6

Các nạn nhân xấu số được gia đình đưa về nhà mai táng.

UBND tỉnh Quảng Bình đã huy động nguồn tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân 3 triệu đồng/nạn nhân. UB an toàn giao thông tỉnh, Hội Chữ thập đỏ và BCH Quân sự tỉnh cũng hỗ trợ các nạn nhân từ 500.000 - 1.000.000 đồng/người. Nhiều cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh cũng hỗ trợ và tuyên bố hỗ trợ gia đình những người gặp nạn.

Như vậy trước mắt có thể xác định số người đi trên con đò gặp nạn là gần 80 người, gấp gần 7 lần so với con số 12 người được đăng kiểm. Nhiều người dân còn cho rằng, con số người thật đi trên con đò này vào thời điểm bị chìm còn lớn hơn, và một số người đã vớ được ván hoặc tự bơi vào bờ.

Theo thống kê của xã Quảng Hải, các nạn nhân xấu số trong thảm họa đắm đò này gồm:

1/ Nguyễn Thị In

2/ Cao Thị Tải

3/ Cao Mạnh Trường

4/ Cao Thị Hiền

4/ Phạm Thị Mai

6/ Cao Thị Tuyết

7/ Nguyễn Văn Tuấn

8/ Nguyễn Thị Tiến

9/ Nguyễn Hữu Thắng

10/ Cao Thị Lan

11/ Nguyễn Thị Bình

12/ Cao Thị Thanh

13/ Cao Thị Hà

14/ Cao Minh Đức

15/ Cao Thị Huyền

16/ Cao Thị Thanh

17/ Cao Thị Ngon

18/ Đoàn Thị Lan

19/ Phạm Thị Thoán

20/ Phạm Thị Hình

21/ Cao Thị Lan

22/ Cao Thị Hồng

23/ Cao Thị Vân

24/ Phạm Thị Bầu

25/ Cao Thị Bé

26/ Nguyễn Thị Thiết

27/ Cao Xuân Hoàng (tức Hòa)

28/ Cao Thị Tuyển

29/ Cao Thị Phương

30/ Cao Thị Tởi

31/ Phạm Thị Thủy

32/ Cao Thị Trửa

33/ Đoàn Thị Hà

34/ Mai Thị Bình

35/ Phạm Thị Tơ

36/ Cao Thị Lương

37/ Cao Thị Oanh

38/ Cao Thị Hoạt

39/ Lê Xuân Hiền

40/ Cao Thị Dung

41/ Cao Thị Toàn (Chưa tìm được thi thể)

42/ Phạm Thị Hồng (Chưa tìm được thi thể)

Hồng Kỹ