Bình Định:

Chưa tiếp cận được tàu cá bị thả trôi cùng 11 ngư dân

(Dân trí) - Đang trên đường về cảng cá Quy Nhơn (Bình Định), tàu cá BĐ 95085 TS của ngư dân Bình Định bị hỏng máy thả trôi trên biển. Thời điểm tàu gặp sự cố, trên tàu có 11 ngư dân và cách vùng biển Khánh Hòa khoảng 152 hải lý về phía Đông.

Chiều 26/9, thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, chiều cùng ngày đơn vị nhận được tin từ Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang báo về việc tàu cá BĐ 95085 TS của ông Phan Thanh Toàn (46 tuổi, trú tại xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), thuyền trưởng Phan Văn Cường (57 tuổi, ở cùng địa phương), hành nghề vây sáng, bị hỏng máy thả trôi cùng có 11 thuyền viên trên biển.

Tàu cá của ngư dân Bình Định bị nạn được tàu cứu hộ lai dắt về cảng Quy Nhơn (ảnh minh họa)
Tàu cá của ngư dân Bình Định bị nạn được tàu cứu hộ lai dắt về cảng Quy Nhơn (ảnh minh họa)

Theo đó, lúc 1 giờ ngày 26/9, khi đang trên đường về cảng Quy Nhơn thì tàu cá BĐ 95085 TS bị hỏng máy thả trôi tại tọa độ 12012’N-111050’E (cách Đông Nha Trang - Khánh Hòa khoảng 152 hải lý), tàu trôi theo hướng 30 độ, tốc độ thả trôi 1 hải lý/giờ.

Nhận được thông tin, thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, UBND huyện Hoài Nhơn phối hợp với chủ tàu xác minh thông tin, duy trì liên lạc với tàu bị nạn, huy động các tàu cá cùng tổ, đội và các tàu hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị nạn. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có tàu cá nào đánh bắt gần khu vực này đến hỗ trợ tàu BĐ 95085 TS.

Doãn Công