Chưa thể khẳng định bé gái tử vong do H5N1!

(Dân trí) - Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) cho rằng, chưa đủ cơ sở để khẳng định bệnh nhân Bùi Thị Thương (13 tuổi, trú ở xã Điền Trung, Bá Thước, Thanh Hóa) chết vì nhiễm H5N1.

Theo ông Nga, dựa trên báo cáo của Sở Y tế Thanh Hóa: cháu Bùi Thị Thương nhập viện trong tình trạng bụng đau dữ dội, đi ngoài phân lỏng, cảm hàn nặng và có dấu hiệu bị suy đa phủ tạng. Sau 1 tiếng nhập viện, bệnh nhân đã tử vong. Cũng do bệnh nhân tử vong nhanh, không kịp lấy máu xét nghiệm. Vì vậy, chưa có cơ sở để khẳng định cháu Thương tử vong do nhiễm virus cúm H5N1.

Nạn nhân Bùi Thị Thương là chị gái của cháu Bùi Thị Thảo (8 tuổi) hiện vẫn đang được điều trị ở tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá. Thảo được phát hiện nhiễm virus cúm H5 vào ngày 3/1, sau khi chị gái qua đời một ngày (tức 2/1). Hiện bệnh nhân này vẫn đang được điều trị cách ly và theo dõi chặt chẽ. Những người khác trong gia đình bệnh nhân cũng đều được giám sát về mặt sức khỏe.  Đến nay chưa ai có biểu hiện bất thường.

Theo báo cáo, cán bộ y tế xã Điền Trung đã khoanh vùng xảy ra dịch bệnh, đồng thời tiến hành xử lý môi trường bằng hóa chất; 7.800 con gia cầm ở khu vực xã này đã được tiêu huỷ.
 
P. Thanh