Chưa thể giải cứu tàu hàng cùng 5 thuyền viên Myanmar mắc kẹt trên biển

(Dân trí) - Đến chiều tối qua 24/12, công tác cứu hộ đối với tàu hàng Onnekas One (quốc tịch Malaysia) tại bờ biển xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế sau một ngày vẫn chưa đạt kết quả mong muốn.

Theo đó, vào lúc 14 giờ ngày 23/12, tàu Onnekas One (trọng tải 27.000 tấn) trong lúc được tàu Sebang T7 (Singapore) lai dắt đi Thượng Hải (Trung Quốc) để sửa chữa thì bị đứt dây cáp. Tàu Onnekas One sau đó bị trôi dạt và mắc cạn cách bờ biển thuộc xóm Tân An, thôn An Lộc, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền khoảng 300m. Trên tàu lúc này có 5 thủy thủ người Myanmar.
 
Ngay chiều tối 23/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế đã nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu này. Đơn vị đã cử nhiều cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường xem xét giải cứu con tàu. Bộ đội biên phòng đã phối hợp cùng BCH quân sự huyện Phong Điền cùng chính quyền địa phương tìm cách tiếp cận tàu nhưng vì thời tiết xấu nên kế hoạch đã bất thành.

Tàu Onnekas One gặp nạn với 5 thuyền viên Myanmar bị mắc kẹt trên tàu
Tàu Onnekas One gặp nạn với 5 thuyền viên Myanmar bị mắc kẹt trên tàu

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TT-Huế ngay sau đó đã thông báo với Trung tâm Cứu hộ hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) để tiến hành cứu hộ. Ngay trong trưa đến chiều ngày 24/12, hàng trăm người gồm từ nhiều lực lượng đã đến hiện trường tìm cách cứu hộ tàu này.

Danang MRCC đã cử các nhân viên dùng súng bắn dây 4 lần từ bờ ra tàu để các thủy thủ đu vào bờ. Tuy nhiên, do khoảng cách quá xa nên phương án bắn dây bất thành. Qua liên lạc, 5 thuyền viên Myanmar trên tàu bị nạn cho biết vẫn an toàn, lương thực và nước uống vẫn đảm bảo dùng trong nhiều ngày. Các thuyền viên vẫn an toàn, không ai bị thương trong lúc tàu gặp nạn. Riêng tàu này bị gãy phần đầu tàu. Cũng trong ngày 24/12, chủ tàu Onnekas One đã có mặt tại hiện trường.

Hàng trăm người đã cùng cứu hộ nhưng vẫn bất thành qua hơn 1 ngày trời
Hàng trăm người đã cùng cứu hộ nhưng vẫn bất thành qua hơn 1 ngày trời

Cho đến tối 24/12, công tác cứu hộ vẫn gặp nhiều khó khăn do gió to, sóng lớn ảnh hưởng từ thời tiết lạnh xấu từ miền Bắc tràn về 2 ngày trước. Theo ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Danang MRCC cho biết, nếu thời tiết tiếp tục xấu, thuyền viên không đảm bảo an toàn thì phải dùng tới phương án máy bay trực thăng để giải cứu.

Dùng máy định vị trí và khoảng cách tàu

Dùng máy định vị trí và khoảng cách tàu
Lực lượng cứu hộ dự tính phương án dùng súng bắn dây ra tàu nhưng không được vì quá xa

Lực lượng cứu hộ dự tính phương án dùng súng bắn dây ra tàu nhưng không được vì quá xa
Lực lượng cứu hộ dự tính phương án dùng súng bắn dây ra tàu nhưng không được vì quá xa
Sóng vẫn rất lớn, gió to chưa thể tiếp cận với tàu. Dự tính sẽ dùng máy bay trực thăng cứu hộ thuyền viên nếu thời tiết vẫn xấu.

Cùng ngày, vào lúc 17h30, theo thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Trung tâm nhận được thông tin báo nạn tàu BĐ 94479 TS do ông Nguyễn Văn Bước (Bình Định) là chủ tàu, đồng thời là thuyền trưởng, bị hỏng máy, đang thả trôi, trong điều kiện thời tiết biển động mạnh cấp 6, cấp 7, không điều khiển được, đang trong tình trạng nguy hiểm tại vị trí 11-58N; 109-53E (cách Nha Trang 44 hải lý về phía Đông Đông Nam). Trên tàu có 13 thuyền viên.

Ngay sau khi nhận được tin, Trung tâm đã yêu cầu đài thông tin duyên hải Nha Trang phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc, hướng dẫn tàu BĐ 94479 TS các biện pháp để đảm bảo an toàn tính mạng thuyền viên; đồng thời yêu cầu các tàu đang hoạt động xung quanh tàu cá BĐ 94479 TS hỗ trợ.

Tuy nhiên, điều kiện thời tiết diễn biến ngày càng xấu, để đảm bảo tính mạng cho các thuyền viên tàu bị nạn, Trung tâm đã điều động tàu SAR 2701 đang thường trực tại cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV tại Nha Trang đi cứu nạn.

Đến 6h ngày 25/12, tàu SAR 2701 đã tiếp cận tàu BĐ 94479 TS và tiến hành các biện pháp để cứu nạn. Tuy nhiên, do thời tiết biển rất xấu, sóng to, công tác cứu nạn thuyền viên tàu BĐ 94479 TS gặp rất nhiều khó khăn. Sau hơn 2 giờ vật lộn với sóng gió, với sự nỗ lực của lực lượng cứu nạn, tàu SAR 2701 đã bắt đầu tiến hành lai kéo được tàu BĐ 94479 TS về bờ. Hiện SAR 2701 cùng với 13 thuyền viên tàu BĐ 94479 TS đang hành trình trên biển, dự kiến đến 18h ngày hôm nay 25/12 sẽ vào Ninh Thuận.


Đại Dương - Anh Thế