Chưa rõ nguồn gốc viên đạn bay xuyên mái nhà, trúng chân phụ nữ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc viên đạn đi lạc rơi từ trên cao xuống, xuyên qua mái nhà rồi trúng chân một phụ nữ, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, hiện chưa xác định được viên đạn bay từ đâu tới.

Ngày 24/6, Đại tá Trần Đức Triệu, Trưởng Công an huyện Hải Lăng, cho biết: “Công an huyện đang niêm phong đầu đạn để điều tra. Hiện vẫn chưa xác định được viên đạn đó được bắn từ đâu cũng như đó là loại đạn gì”.

Vụ việc xảy ra vào ngày 17/6, viên đạn rơi từ trên cao xuống sau khi xuyên qua mái nhà đã khiến chị Nguyễn Thị Thành (45 tuổi, trú tại thôn Đại An Khê, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng) bị thương ở chân và phải vào viện sơ cứu.

Mái nhà chị Thành bị đạn xuyên làm thủng một lỗ
Mái nhà chị Thành bị đạn xuyên làm thủng một lỗ

Khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện đã tiến hành xác minh. Nạn nhân sau đó cũng được các bác sĩ phẫu thuật lấy đầu đạn ra. Cơ quan công an đã tiếp nhận đầu đạn đó để phục vụ việc xác minh, điều tra.

Còn ông Lê Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng cho biết: “Ngoài viên đạn đâm vào chân 1 người dân thì không có thiệt hại gì về tài sản, chỉ duy nhất có 1 lỗ thủng ở mái tôn, còn các tài sản khác cũng như những người khác không ai bị làm sao”.

Ông Anh nói rằng, sự việc đang được cơ quan công an điều tra nên hiện giờ chưa thể xác định được viên đạn đó xuất phát từ đâu.

Hiện sức khỏe của phụ nữ bị đạn rơi trúng chân đã ổn định trở lại, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến Bệnh viện Trung ương Huế để thăm hỏi, động viên nạn nhân.

Đ. Đức