Chưa liên lạc được với 62 lao động bị mất tích trên biển

(Dân trí) - Sáng 29/12, Trung tâm PCLB khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho hay, vẫn chưa liên lạc được với 2 tàu cá của ngư dân Quảng Nam với 62 lao động bị mất tích.

Vào tối 28/12, sau khi đi vào khu vực vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Tối nay 29/12, áp thấp sẽ suy yếu và tan dần. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 10.

Một tàu cá của ngư dân bị nạn đang được tàu Vùng 3 Hải quân lai dắt vào bờ
Một tàu cá của ngư dân bị nạn đang được tàu Vùng 3 Hải quân lai dắt vào bờ

Tuy cơn bão đã tan nhưng thời tiết trên biển vẫn rất xấu. Riêng 2 tàu cá của ngư dân Quảng Nam cùng 62 lao động bị mất tích (như Dân trí đã đưa tin) vẫn chưa liên lạc được.

Một diễn biến khác, tàu cá BĐ 96394 TS của Bình Định bị mắc cạn từ ngày 24/12/2012, trên tàu có 7 thuyền viên, bị sóng lớn đánh rạn nứt mạn tàu, làm nước tràn vào. Bộ đội biên phòng Mỹ Tân 408 đã nhiều lần cứu kéo nhưng không thành công. Ngày 26/12, chủ phương tiện đã quyết định tháo dỡ phần máy và một số bộ phận quan trọng ở trên tàu đưa vào bờ. Đến 18 giờ ngày 27/12, việc tháo dỡ đã hoàn thành, hiện chỉ còn phần thân tàu đang nằm ở vị trí mắc cạn. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 700 triệu đồng. 

Lúc 15 giờ ngày 27/12/2012, tàu cá PY 90414TS của tỉnh Phú Yên do ông Huỳnh Văn Nhiên, trú ở phường Phú Đông (TP Tuy Hòa, Phú Yên) làm chủ, trên đường về bến khi vào cửa Đà Rằng bị mắc cạn, bộ đội biên phòng đã huy động 20 cán bộ và 5 phương tiện của địa phương đến lai dắt ra khỏi khu vực mắc cạn. Người và phương tiện an toàn.

 Công Bính