Vũng Tàu:

Chưa lấy được hộp đen của tàu nước ngoài gây tai nạn

(Dân trí) - Lúc 17h30’ chiều 18/9, ông Lê Văn Chiến - Giám đốc Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu cho biết, lực lượng chức năng vẫn chưa thể lấy được hộp đen của tàu Sima Sapphire (quốc tịch Singapore). Hiện tàu này đang được di dời về cảng Cái Mép để tiếp tục điều tra.

Trong ngày 18/9, tổ điều tra vẫn chưa thể lấy được hộp đen tại tàu Sima Sapphire
Trong ngày 18/9, tổ điều tra vẫn chưa thể lấy được hộp đen tại tàu Sima Sapphire

Sáng 18/9, Tổ điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu hàng Sima Sapphire và tàu cá TG 92819 TS do Cục Hàng hải VN lập đã phối hợp cùng Cảng vụ Hàng hải, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra khám nghiệm hiện trường chiếc tàu Sima Sapphire được neo đậu cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 4 hải lý.

Giám đốc Cảng vụ Vũng Tàu cho biết, suốt quá trình làm việc, tổ điều tra đã thu thập tài liệu, hồ sơ, nhật ký hải đồ, bằng cấp…tuy nhiên, hộp đen của tàu Sima Sapphire vẫn chưa lấy được. “Dự kiến trong ngày mai sẽ lấy được hộp đen này và tiến hành giải mã.” – Ông Chiến khẳng định.

Cũng theo ông Chiến, phía cơ quan CSĐT hôm nay cũng chỉ quay phim được ở dưới nước, còn lấy các mẫu sơn vật chứng vẫn chưa lấy được do điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn. Chiều 18/9, theo đề nghị của cơ quan CSĐT công an tỉnh, Cảng vụ Vũng Tàu đã điều tàu Sima Sapphire về cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) ở huyện Tân Thành để tiếp tục điều tra.

Khi được hỏi về việc tàu Sima Sapphire có đi sai luồng, sai tuyến, ông Chiến phân tích: “Ở trên sông thì còn có luồng tuyến, ngoài biển chỉ đi theo quy tắc tránh va 72 hay được hiểu là “xanh bỏ, đỏ nhường”. Nếu phân luồng thì phải đặt phao nhưng ngoài biển rộng mênh mông biết đặt thế nào?”.

Các tàu đi trên biển chủ yếu theo quy tắc 
"Các tàu đi trên biển chủ yếu theo quy tắc tránh va 72 hay được hiểu là “xanh bỏ, đỏ nhường” - Ông Chiến cho biết

“Hiện công tác điều tra vẫn đang diễn ra theo trình tự các bước thu thập hồ sơ, phân tích hồ sơ rồi kết hợp với kết quả giải mã hộp đen cùng các chứng cứ khám nghiệm hiện trường mới có thể kết luận cụ thể. Những vụ như thế này ở nước ngoài mất khoảng 6 tháng để điều tra, tuy nhiên vụ tàu Sima Sapphire này có thể có kết luận trong vài ngày tới” – Đại diện Cảng vụ Vũng Tàu khẳng định.

Sau khi có kết luận cụ thể tàu Sima Sapphire sẽ được giải phóng cho rời khỏi cảng Cái Mép. “Do tàu này chở rất nhiều hàng của Việt Nam cần xử lý nhanh để tránh gây thiệt hại” – Ông Chiến lý giải.

Theo Cảng vụ Vũng Tàu, kiểm tra bước đầu cho thấy tất cả các trang thiết bị hàng hải của tàu Sima Sapphire hoạt động tốt, bình thường. Dự kiến ngày mai, tổ điều tra sẽ tiến hành thẩm vấn thuyền phó 2, thuyền trưởng, máy trưởng và sỹ quan máy của tàu.

Ngày mai, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm việc với 
Ngày mai, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm việc với thuyền phó 2, thuyền trưởng, máy trưởng và sỹ quan máy của tàu Sima Sapphire

Liên quan đến vụ việc này, chiều tối 18/9, ông Phạm Hiển - Giám đốcTrung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm III) cho biết, dự kiến rạng sáng mai thi thể hai thuyền viên trên tàu cá được phát hiện vào trưa cùng ngày sẽ đưa về Trung tâm III, do xác 2 nạn nhân đã biến dạng nên phải đưa đến bệnh viện Lê Lợi (T.P Vũng Tàu) để các thân nhân nhận diện.

Được biết, một xe ô tô khách chở thân nhân những thuyền viên trên tàu cá bị mất tích đã khởi hành từ Tiền Giang đến Vũng Tàu vào lúc 19h tối 18/9.

Trung Kiên