1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chưa chốt danh sách tham dự SEA Games môn bóng bàn

(Dân trí) - Dù cuộc thi đấu nội bộ môn bóng bàn đã kết thúc từ hôm 1/11, nhưng Tổng cục TDTT vẫn chưa chốt lại danh sách môn này. Tuy nhiên, chắc SEA Games 2013 có thể sẽ không có sự góp mặt của 2 tay vợt hàng đầu là Đinh Quang Linh và Trần Tuấn Quỳnh.

Sau 3 vòng đấu, chiều ngày 1/11, vòng đấu tuyển chọn nội bộ của đội tuyển bóng bàn nam, nữ quốc gia dự SEA Games 27 đã kết thúc. Ở đội tuyển nam, kết quả như sau: nhất là Nguyễn Văn Ngọc (Hải Dương), nhì Lê Tiến Đạt (Quân đội), ba Đào Duy Hoàng (Petrosetco), tư Dương Văn Nam (Quân đội). Tổng hợp cả 3 vòng, kết quả là nhất Nguyễn Văn Ngọc, nhì Lê Tiến Đạt, ba Dương Văn Nam, tư Đào Duy Hoàng.

Ở đội tuyển nữ, kết quả vòng tuyển chọn thứ 3 là: nhất Nguyễn Thị Nga (Hà Nội), nhì Phan Hoàng Tường Giang, ba Nguyễn Thị Việt Linh (cùng của Bộ Công an), tư Phạm Thị Thiên Kim (Tiền Giang). Tổng hợp cả 3 vòng tuyển chọn: Nhất Nguyễn Thị Nga, nhì Phan Hoàng Tường Giang, ba Nguyễn Thị Việt Linh, tư Phạm Thị Thiên Kim.
 
Hai tay vợt Quang Linh và Tuấn Quỳnh sẽ không có mặt tại SEA Games năm nay

Hai tay vợt Quang Linh và Tuấn Quỳnh sẽ không có mặt tại SEA Games năm nay

Như vậy, theo phương án của Liên đoàn và bộ môn bóng bàn trình lên Tổng cục TDTT, 4 tay vợt nam Nguyễn Văn Ngọc, Lê Tiến Đạt, Dương Văn Nam, Đào Duy Hoàng đều được tham dự SEA Games 27, trong đó, 2 người đứng đầu là Nguyễn Văn Ngọc, Lê Tiến Đạt được tham dự cả nội dung đơn. Ở đội tuyển nữ, Nguyễn Thị Nga, Phan Hoàng Tường Giang, Nguyễn Thị Việt Linh sẽ dự SEA Games 27 cùng Mai Hoàng Mỹ Trang, trong đó, Mỹ Trang và Nguyễn Thị Nga được cử tham gia cả nội dung đơn.

Ngay sau khi kết thúc 3 vòng đấu nội bộ, bộ môn bóng bàn đã gửi danh sách này lên Tổng cục TDTT, để chốt lại danh sách lần cuối trước ngày 6/11. Nếu không có gì thay đổi, gần như danh sách này sẽ được giữ nguyên đến phút chót.

Trước đó, để chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 27, đội tuyển bóng bàn (nam) đã được thành lập với 6 tay vợt: Đinh Quang Linh, Trần Tuấn Quỳnh, Đào Duy Hoàng, Dương Văn Nam, Phan Tiến Đạt, Nguyễn Văn Ngọc. Tuy nhiên theo quy định tại SEA Games, mỗi nước chỉ được cử 4 VĐV tranh tài, nên bắt buộc đội tuyển bóng bàn nam VN phải gút lại danh sách.

Việc chọn 4 VĐV trong số này để tham dự SEA Games không phải đơn giản nên BHL quyết định tổ chức các cuộc đấu kiểm tra nội bộ để chọn 4 VĐV có phong độ tốt nhất. Cụ thể, các VĐV sẽ thi đấu với nhau thành 3 vòng đấu, 4 VĐV có thành tích tốt nhất sẽ được lựa chọn.

Cách làm này ngay lập tức bị 2 VĐV trụ cột của đội tuyển là Đinh Quang Linh và Trần Tuấn Quỳnh phản đối. Đặc biệt, tay vợt người Quân đội Đinh Quang Linh cho rằng cuộc tuyển chọn không nằm trong kế hoạch nên các VĐV khó điều chỉnh điểm rơi để đạt phong độ tốt nhất. Hơn nữa, những người có trách nhiệm đã phủ nhận sự phấn đấu cũng như thành tích của mình trong năm 2013.

Đinh Quang Linh đã làm đơn xin không tham gia cuộc đấu nội bộ, trong khi Tuấn Quỳnh vì quá chán nản đã thi đấu cho xong, để thua trước các tay vợt đàn em, rồi sau đó cũng xin nghỉ luôn.

Việc cả 2 tay vợt kỳ cựu đều bỏ vòng tuyển chọn, 4 suất dự SEA Games đều thuộc về các tay vợt trẻ còn non kinh nghiệm là Duy Hoàng, Văn Nam, Văn Ngọc và Tiến Đạt. Tổng cục TDTT giữ nguyên quan điểm cứng rắn là loại bỏ cả Quang Linh lẫn Tuấn Quỳnh khỏi thành phần dự SEA Games 27 vì cho rằng cả 2 VĐV này đã vi phạm kỷ luật, làm trái theo quy định của đội tuyển.

“Chúng tôi đã quyết định thi đấu nội bộ 3 vòng để chọn VĐV xuất sắc nhất dự SEA Games và được Tổng cục TDTT đồng ý. Sẽ không có chuyện đặc cách cho Quang Linh và Tuấn Quỳnh sau hành động thiếu ý thức vừa qua, dù họ có chuyên môn giỏi đến đâu đi nữa. Họ là những trụ cột ĐTQG nên đáng lẽ phải ý thức được hành động của mình”, trưởng bộ môn bóng bàn kiêm HLV trưởng Nguyễn Đức Long cho biết.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT,  Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 27, ông Lâm Quang Thành cũng nhấn mạnh, nếu hai VĐV Đinh Quang Linh và Trần Tuấn Quỳnh không tham gia thi đấu nội bộ, sẽ không được triệu tập vào đội tuyển bóng bàn quốc gia tham dự SEA Games 27.

Bằng Tường