Vụ cháu bé bị hành hạ như thời trung cổ:

Chủ trại tôm hành hạ cháu Hào Anh đối mặt khung hình phạt chung thân

(Dân trí) - Vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức, người đã hành hạ dã man cháu Nguyễn Hào Anh dẫn đến thương tật 66,8%, có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ 10 năm đến chung thân.

Chủ trại tôm hành hạ cháu Hào Anh đối mặt khung hình phạt chung thân - 1
Cháu Hào Anh đang được chăm sóc ở Bệnh xá Công an tỉnh.
 
Ông Nguyễn Văn Tươi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau vừa cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận hồ sơ theo kiến nghị của các cơ quan tố tụng huyện Đầm Dơi trong vụ hành hạ cháu Nguyễn Hào Anh.

Theo ông Tươi, hành vi phạm tội của vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức là Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Công an tỉnh Cà Mau đang xem xét để thay đổi khung hình phạt, đề nghị truy tố vợ chồng Giang - Thơm từ khung 3 lên khung 4 của điều 104 BLHS cho phù hợp với tính chất mức độ phạm tội của vợ chồng này. Theo đó, nếu thuộc vào khung 4 thì mức hình phạt là từ 10 năm đến chung thân.

Trước đó, vợ chồng Giang- Thơm bị khởi tố ở mức khung 2 về tội “hành hạ người khác” và khung 3 về tội “cố ý gây thương tích”.

Huỳnh Hải - Hoa Lữ