1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch TPHCM: Làm lãnh đạo mà cứ cầm gậy chỉ vòng vòng thì nghỉ đi!

(Dân trí) - Phát biểu trong cuộc họp đầu năm 2016 với lãnh đạo các quận-huyện, sở-ngành, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu người đứng đầu phải có trách nhiệm với cương vị của mình, đã nhận thì phải làm cho tốt, thấy không đảm đương nổi thì xin nghỉ. Ông nói: “Đó là sự khẳng khái, khí phách của người dân TP này!”.

Sáng 18/2, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì cuộc họp tổng kết công tác tổ chức Tết Bính Thân với các lãnh đạo quận-huyện, sở-ngành. Chỉ đạo tại cuộc họp, ông yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải xây dựng tác phong làm việc sâu sát, nói ít làm nhiều, họp hành ít và chất lượng…

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu tại cuộc họp
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu tại cuộc họp

Ông nói: “Tôi đề nghị các quận huyện, sở ngành, đơn vị giảm hội họp, dành thời gian đi cơ sở, bám sát cơ sở, trực tiếp lắng nghe cơ sở để giải quyết những vấn đề nảy sinh mà cơ sở đặt ra”.

Theo ông, chính vì lãnh đạo ngại đi cơ sở nên chỉ đạo điều hành chung chung. Tình trạng này dẫn đến điều hành công việc không hiệu quả, làm mất niềm tin của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: “Kết luận phải cụ thể, ai chịu trách nhiệm, thời gian như thế nào phải rõ ràng. Làm lãnh đạo mà cứ chung chung, người ta hỏi đi hướng nào cầm cái gậy chỉ vòng vòng, chỉ một hồi tối mù đi không được…”.

Về công tác hành chính, ông yêu cầu tất cả các địa phương, sở ngành phải tăng cường cải cách thủ tục và nghiêm trị các hành vi nhũng nhiễu, đặc biệt là trong các lĩnh vực đầu tư. Ông nhấn mạnh yêu cầu quan trọng hàng đầu của thành phố trong thời gian tới là phải cải tạo môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, hướng dẫn chính sách thuế, tạo thuận lợi trong tiến hành các thủ tục hành chính… Ông khẳng định lãnh đạo TP sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp nhũng nhiễu doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND TP cũng cho biết sắp tới ông sẽ trực tiếp gặp gỡ các nhà đầu tư để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, tháo gỡ ngay các vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp nếu trong phạm vi thẩm quyền của thành phố. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền, ông cam kết thành phố sẽ kiến nghị, đề xuất với cấp trên để tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng nhắc lại lời kêu gọi, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp trong tất cả các tầng lớp nhân dân thành phố mà ông đã từng phát biểu trong ngày nhậm chức vào cuối năm 2015.

Để làm tốt những việc trên, Chủ tịch UBND TP yêu cầu người đứng đầu các quận-huyện, sở-ngành phải có trách nhiệm với cương vị của mình, đã nhận nhiệm vụ thì phải làm cho tốt, nếu cảm thấy không đảm đương nổi thì xin nghỉ. Ông nói: “Đó là sự khẳng khái, khí phách của người dân TP này!”.

Theo ông, đó không chỉ là lời nói suông mà phải xác định trách nhiệm cụ thể. Ông Nguyễn Thành Phong nói: “Sự trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện triển khai nhiệm vụ chính trị của từng địa phương thì trước hết người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, không có nói chung chung!”.

Vì vậy, ông yêu cầu nếu nơi nào để xảy ra vụ việc phải kiểm tra, thanh tra thì trước hết phải thanh tra người đứng đầu đơn vị đó. Ông nói: “Đã không nhận trách nhiệm trước Đảng trước dân thì thôi, đã nhận thì phải làm đàng hoàng! Đã dám nhận chức vụ đó thì phải thấy được hết trách nhiệm của mình và dám chịu trách nhiệm!”.

Trước đó, ông Lê Thanh Liêm – Phó chủ tịch UBND TP cho biết, chính quyền thành phố đã nỗ lực chăm lo Tết Bính Thân chu đáo cho người dân thành phố. Đồng thời, tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả các chương trình bình ổn thị trường, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân. Thành phố không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, nhất là lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ người dân…

Tuy nhiên, theo ông Liêm, vấn đề còn hạn chế của thành phố là tình trạng cờ bạc vẫn xảy ra ở một số địa phương; việc lạm dụng bia rượu vi phạm luật giao thông, tai nạn giao thông chưa kéo giảm sâu; vệ sinh môi trường còn chưa tốt ở một số nơi…

Tùng Nguyên

Chủ tịch TPHCM: Làm lãnh đạo mà cứ cầm gậy chỉ vòng vòng thì nghỉ đi! - 2