Chủ tịch TPHCM: “Bắt tay nhau mà làm để tội phạm không có đất sống”

(Dân trí) - “Các đồng chí phải làm sao để bước ra khỏi hội trường này về là quyết tâm làm. Chỉ đạo thì đã có Bí thư chỉ đạo rồi, giờ chỉ còn bắt tay nhau mà làm để tội phạm không có đất sống. Không nói lý luận nữa mà phải trình bày rõ những giải pháp cụ thể”.

Xem xét thay thế lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo lãnh đạo, công an các quận - huyện, sở - ngành tại hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn TP, diễn ra sáng nay 1/3.

Sau khi nghe Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP Lê Đông Phong báo cáo về tình hình tội phạm, ông Nguyễn Thành Phong nói: “Thành phố đã có những nỗ lực và đạt được kết quả nhất định trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Tuy nhiên, tội phạm hình sự giảm sâu nhưng chưa căn cơ, vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều thách thức…

Chúng ta phải đi vào phân tích, bổ sung những giải pháp để làm sao khắc phục những mặt hạn chế. Những giải pháp Công an trình bày còn vướng mắc, bổ sung vấn đề gì thì nêu ra. Mục tiêu của chúng ta là tìm ra những giải pháp để kéo giảm tội phạm, để cuộc sống người dân ngày càng tốt hơn. Không nói lý luận nữa mà phải trình bày rõ những giải pháp cụ thể”.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết sẽ truy cứu trách nhiệm người đứng đầu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết sẽ truy cứu trách nhiệm người đứng đầu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Ông Nguyễn Thành Phong cũng khẳng định trong việc chống tội phạm thì chủ công là lực lượng công an nhưng trách nhiệm là của cả hệ thống chính trị. Đừng ỷ lại và nói việc này là của riêng ngành công an là không được. “Có những mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc của quần chúng nhân dân rất hiệu quả, đáng nhân rộng. Như vậy thấy rõ việc giảm tội phạm không phải chỉ là nỗ lực của ngành công an, sự chỉ đạo cấp ủy từng nơi là rất quan trọng”, ông Phong nói.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP đã phê bình một số chủ tịch quận, huyện không có mặt mà cử cấp phó đi thay. “Tôi không biết các đồng chí sắp xếp kiểu gì? Lịch đã gửi từ đầu tuần rồi. Nhận thức vấn đề này bình thường thôi là chưa đúng!”, ông Phong nói.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng khẳng định vẫn còn tình trạng cán bộ một số nơi làm việc kiểu đối phó, thiếu trách nhiệm trong chống tội phạm. Đặc biệt là cơ chế xử lý người đứng đầu trong vấn đề phòng chống tội phạm trong thời gian qua là chưa quyết liệt.

Ông Phong yêu cầu, trong thời gian tới cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm, vai trò người đứng đầu tại các cơ quan đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng chống tội phạm. Địa bàn nào để tội phạm lộng hành, gây dư luận bức xúc trong nhân dân thì người người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Không thể để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm hoặc bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm.

“Chủ tịch quận, huyện nếu không làm tròn trách nhiệm thì tôi sẽ có ý kiến với Ban Thường vụ Thành ủy, báo cáo rõ tình hình. Kiên quyết thay thế lãnh đạo, chỉ huy kém, không hoàn thành nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm”, ông Phong khẳng định.

Nghiên cứu thành lập các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm

Nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, Giám đốc Công an TP Lê Đông Phong đề xuất nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc nghiên cứu thành lập các câu lạc bộ, nhóm phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, Công an TP còn đề xuất nhân rộng mô hình camera an ninh trật tự tại các địa bàn, theo mô hình nhà nước và nhân dân cùng làm; nghiên cứu cơ chế huy động quỹ phòng, chống tội phạm và tặng thưởng cho quần chúng nhân dân có thành tích truy bắt tội phạm hoặc cung cấp thông tin có giá trị.

Giám đốc Công an TPHCM Lê Đông Phong đề xuất nghiên cứu thanh lập câu lạc bộ phòng, chống tội phạm
Giám đốc Công an TPHCM Lê Đông Phong đề xuất nghiên cứu thanh lập câu lạc bộ phòng, chống tội phạm

“Chính quyền địa phương vận động cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký trước. Khi có quần chúng có thành tích, công an xã – phường – thị trấn thông tin ngay cho cá nhân, doanh nghiệp đến trực tiếp trao thưởng hoặc ủy quyền cho lãnh đạo, công an địa phương trao thưởng nếu không muốn công khai danh tính”, ông Phong nói.

Trong khi đó, Đại tá Nguyễn Tấn Đạt – Trưởng Công an quận 1 cho biết, nếu nói địa bàn thành phố là trung tâm tập trung tội phạm thì quận 1 là trung tâm của trung tâm. Thế nên áp lực phòng, chống tội phạm trên địa bàn là rất nặng nề.

Năm 2015, trên địa bàn quận có 345 vụ phạm pháp hình sự. Hai loại tội phạm cướp giật và trộm cắp chiếm hơn 82%, trong khi chỉ tiêu Công an quận 1 đề ra là dưới 60%. Tỷ lệ khám phá 2 loại án này rất thấp chỉ đạt hơn 51%.

Ông Đạt đề xuất tăng cường thêm phương tiện, trong đó có công cụ hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm đáp ứng yêu cầu công tác (xe máy, bộ đàm, áo giáp chống đạn, camera hành trình…).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND TP đồng ý với đề xuất của Công an quận 1 và giao cho Công an TP chủ trì nghiên cứu, giải quyết sớm.

Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu Công an TP phải tổ chức đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trong đó tập trung chủ yếu đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm gây án nghiêm trọng, băng nhóm xâm hại sở hữu tài sản (cướp, cướp giật, trộm cắp). Tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm; bố trí lực lượng cơ động thường xuyên tuần tra, chốt chặn phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tập trung đấu tranh, triệt phá các các đường dây tổ chức môi giới, mại dâm, tổ chức cờ bạc qua mạng,… Nghiên cứu đề xuất cơ chế hình thành, quản lý các câu lạc bộ, đội, nhóm phòng, chống tội phạm.

Ông Phong cũng đề nghị chính quyền địa phương khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp thưởng công cho người truy bắt tội phạm, gìn giữ bình yên người dân trên địa bàn. Đồng thời, cũng đề cập không loại trừ khả năng tham mưu thành lập quỹ phòng, chống tội phạm.

“Tôi tha thiết đề nghị các đồng chí làm cái gì cũng phải cụ thể đi vào thực chất có lợi cho người dân thì làm. Cái gì khó khăn thì báo cáo đề cùng tháo gỡ. Không nên đối phó với khó khăn. Hình thức phô trương không trung thực với nhau là không văn minh trong khi chúng ta đang xây dựng thành phố văn minh”, ông Phong nhấn mạnh.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Công an TP Lê Đông Phong cho biết, năm 2015, trên địa bàn thành phố xảy ra hơn 6.000 vụ phạm pháp hình sự (giảm 377 vụ so với năm 2014), giảm chủ yếu ở các loại án xâm phạm sở hữu như trộm cắp, cướp giật. Tuy nhiên, ông Phong cũng nhìn nhận phạm pháp hình sự tuy giảm nhưng còn tiềm ẩn nhiều thách thức.

Cụ thể, các băng nhóm tội phạm từ các tỉnh thành vào thành phố hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giải trí nhạy cảm (như vũ trường, quán bar…) có chiều hướng co cụm và dịch chuyển sang các địa bàn vùng ven, móc nối với các băng nhóm, đối tượng hình sự tại địa phương để thực hiện các hoạt động đòi nợ thuê, cầm đồ, cho vay nặng lãi, tổ chức cờ bạc trái phép…

Quốc Anh

Chủ tịch TPHCM: “Bắt tay nhau mà làm để tội phạm không có đất sống” - 3