Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh nói về vụ nổ tại nhà máy Fomosa

(Dân trí) - Giờ nghỉ giải lao phiên làm việc buổi sáng 31/5 của Quốc hội, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh cập nhật thông tin về vụ nổ lò vôi tại Formosa.

Nói về đánh giá sự cố nổ tại lò vôi của Formosa có điểm bất thường, Chủ tịch Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh cho rằng, việc này cần điều tra kỹ, chờ các cơ quan chức năng phải làm rõ mới trả lời được.
Nói về đánh giá sự cố nổ tại lò vôi của Formosa có điểm bất thường, Chủ tịch Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh cho rằng, việc này cần điều tra kỹ, chờ các cơ quan chức năng phải làm rõ mới trả lời được.

Ông Khánh cho biết, nhận được thông tin về sự cố, ngay từ tối qua, 30/5, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Tài nguyên - Môi trường đã khẩn cấp vào Kỳ Anh để giám sát, đánh giá nguyên nhân sự cố.

“Theo anh em báo cáo ban đầu, đây là sự cố nổ thiết bị lọc bụi lò vôi. Lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chuyên môn của tỉnh, Bộ Tài nguyên - Môi trường cùng các nhà khoa học đã và đang dánh giá nguyên nhân sự cố”.

Với lo ngại về việc lại thêm một sự cố tại Formosa ngay khi lần đầu tiên đi vào hoạt động, ông Khánh khẳng định, tinh thần chỉ đạo chung là Formosa phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình hoạt động, trong đó có phòng chống cháy nổ, an toàn lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Tôi khẳng định là quá trình vận hành nhà máy, chúng tôi luôn yêu cầu Formosa phải hết sức cẩn trọng, đặt an toàn lên hàng đầu”.

P.T