Quảng Ninh:

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo giải quyết ô nhiễm tại nhà máy xi măng

(Dân trí) - Chiều 22/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã chủ trì cuộc họp, chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường do Nhà máy xi măng Lam Thạch 2, thuộc Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh gây ra.

Tham dự buổi họp còn có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu, đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường, lãnh đạo UBND TP Uông Bí, phường Phương Nam (TP Uông Bí).

Sự việc xảy ra từ ngày 29/8 đến ngày 17/9/2011, Nhà máy xi măng Lam Thạch liên tục thải khói bụi ảnh hưởng tới môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân địa phương. Chính vì vậy, nhiều người dân đã kéo đến trước cổng nhà máy yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND TP Uông Bí đã có văn bản phạt hành chính 30 triệu đồng Nhà máy xi măng Lam Thạch đồng thời ra quyết định đình chỉ hoạt động của nhà máy này, tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo nhà máy và nhân dân, yêu cầu nhà máy xi măng phải khẩn trương thực hiện các cam kết bảo đảm môi trường.
 
Chủ tịch tỉnh chỉ đạo giải quyết ô nhiễm tại nhà máy xi măng - 1

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại nhà máy xi măng Lam Thạch.

 UBND TP Uông Bí cũng ra quyết định thành lập các tổ thanh tra giám sát tình trạng ô nhiễm do nhà máy xi măng gây ra, có sự tham dự của đại diện nhân dân. Cùng sự việc, cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí đã ra quyết định khởi tố hình sự 5 đối tượng; xử phạt hành chính 1 trường hợp và 3 đối tượng đang xem xét để truy cứu trách nhiệm khi có hành vi gây rối trật tự.

Chủ trì cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã nghiêm khắc phê bình một số sở, ngành chức năng đã vào cuộc chậm trễ trong việc kiểm tra, giám sát giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở Nhà máy xi măng Lam Thạch. 
 
Chủ tịch tỉnh chỉ đạo giải quyết ô nhiễm tại nhà máy xi măng - 2
Việc gây ô nhiễm khói bụi tại nhà máy xi măng Lam Thạch đã khiến người dân địa phương hết sức bức xúc.

Về phía Nhà máy Xi măng Lam Thạch phải công bố công khai trước nhân dân về lộ trình khắc phục tồn tại của vụ việc nói trên. Đồng thời triển khai ngay phương án khắc phục sự cố khi mất điện, tiến hành phun nước dập bụi trong khu vực dân cư. Nhà máy phải dừng hoạt động hệ thống lò đứng dây chuyền 1, hạn cuối cùng là ngày 31/12/2011; có thể đề xuất cơ chế hỗ trợ của tỉnh khi dừng hoạt động. 

Anh Thế - Quốc Đô