Chủ tịch Quốc hội kết thúc thăm Vương quốc Anh

Tối 10/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ra Sân bay Heathrow, rời Thủ đô London về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Anh.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, đêm 9/12 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Hoàng tử Andrew - Công tước xứ York đã đồng chủ trì Diễn đàn Kinh doanh Việt-Anh, với sự tham dự của khoảng hơn 300 doanh nghiệp hai nước.
 
Chủ tịch Quốc hội kết thúc thăm Vương quốc Anh - 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Việt-Anh

 

Phát biểu chào mừng các doanh nghiệp hai nước tham dự Diễn đàn, thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định  chuyến thăm của đoàn là nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Diễn đàn này cũng nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục…

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết Việt Nam đang tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn kết với việc ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và đô thị lớn.

 

Song song với đó là duy trì nền kinh tế tăng trưởng ở mức cao, đảm bảo an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư có hiệu quả. Đây cũng là những điều kiện cần thiết để củng cố, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Anh quốc.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định với chức năng lập pháp, giám sát tối cao hoạt động của các cơ quan nhà nước, Quốc hội Việt Nam sẽ luôn ưu tiên cho việc tạo lập môi trường pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Anh quốc đầu tư tại Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại mà còn mở rộng toàn diện cả về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ vì tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

 

Ông Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược Việt-Anh cũng như tiềm năng của mỗi quốc gia, sự ủng hộ và quyết tâm cao của lãnh đạo hai nước, tình hữu nghị Anh-Việt sẽ không ngừng hướng tới những mốc xa hơn. Các doanh nghiệp hai nước sẽ ngày càng có nhiều cơ hội tăng kim ngạch xuất nhập khẩu và đẩy mạnh hoạt động đầu tư giữa hai bên trong thời gian tới.

 

Cùng quan điểm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng tử Andrew bày tỏ vui mừng vì sự tham dự đông đảo của các doanh nghiệp Việt Nam và Anh tại diễn đàn quan trọng này; coi đây là minh chứng sinh động của tầm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai quốc gia.

 

Hoàng tử Andrew cho rằng sự có mặt của đông đảo các doanh nghiệp hai nước tại diễn đàn có vai trò rất quan trọng; là lực lượng tiên phong trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giữa hai quốc gia; mong muốn thông qua diễn đàn, doanh nghiệp hai nước sẽ có thêm nhiều thỏa thuận hợp tác, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đầu tư, khai thác tốt hơn tiềm năng của mỗi bên, đóng góp vào việc củng cố, vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

 

Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng Hoàng tử Andrew và Bà Huân tước Baroness D’Souza, Chủ tịch Thượng viện Anh đã tới dự Gala dinner và chúc mừng sự kiện khai trương đường bay thẳng London-Hà Nội; London-Thành phố Hồ Chí Minh do Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức tại Thủ đô London.

 

Phát biểu chúc mừng sự kiện hợp tác có ý nghĩa đặc biệt này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Vương quốc Anh luôn được tăng cường, mở rộng. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Vương quốc Anh.

 

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng sự kiện Vietnam Airlines mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ đánh dấu bước phát triển mới không chỉ của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam mà còn tác động tích cực đến việc giao lưu của nhân dân, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

 

Phát biểu tại Gala dinner, Bà Huân tước Baroness D’Souza chúc mừng sự hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực hàng không giữa hai nước; cho rằng việc thiết lập một đường bay thẳng giữa Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ là sự khởi đầu của nhiều mối quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội hai nước.

 

Đường bay thẳng này là sự thể hiện sinh động hợp tác Đối tác chiến lược Việt-Anh đang ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn, góp phần thắt chặt và củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam-Vương quốc Anh.

 

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp ông Tidjiane Thiam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo hiểm Prudential toàn cầu.

 

Chiều 10/12, trước khi rời Anh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Bia tưởng niệm Bác Hồ ở Thủ đô London.

 

Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã ra Sân bay Heathrow, rời Thủ đô London về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh.

 

 TTXVN/Vietnam+