Chủ tịch nước thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác TW đã thăm và làm việc cùng với chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Tại quê hương cách mạng Pắc Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng), địa danh gắn liền với một giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của cách mạng Việt Nam trong những năm 1941-1945, Chủ tịch nước đã dành thời gian thăm hỏi động viên bà con nhân dân nơi đây.
 
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng - 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi các cháu thiếu nhi thôn Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng

 

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi được biết thời gian qua, đời sống kinh tế xã hội của xóm Pác Bó đã có nhiều chuyển biến. Hạ tầng giao thông được nâng cấp, nghề thủ công, dịch vụ du lịch được hỗ trợ phát triển. Từ 45 hộ nghèo 2 năm trước, đến nay xóm chỉ còn 7 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo. Năm học vừa qua xóm Pác Bó có 5 học sinh đỗ vào đại học, cao đẳng.

 

Hoan nghênh những nỗ lực của bà con trong phát triển kinh tế gia đình, Chủ tịch tin tưởng với truyền thống cách mạng, Pác Bó sẽ trở thành mô hình nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch nước đề nghị các cấp chính quyền tạo điều kiện để Pác Bó nâng cấp hạ tầng, tháo gỡ khó khăn, làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, gìn giữ giá trị văn hóa của vùng đất lịch sử.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quà cho các đối tượng chính sách của xóm, thăm hỏi, chúc sức khỏe cán bộ lão thành cách mạng Hoàng Thị Khin. Tiếp đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ trong Khu di tích Pác Bó.

 

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm xã Hưng Đạo, thị xã Cao Bằng, địa phương đang triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

 

Chủ tịch nước khen ngợi chính quyền và nhân dân xã đã chủ động sáng tạo, thực hiện đạt nhiều tiêu chí nông thôn mới như giảm tỷ lệ hộ nghèo, kiện toàn hệ thống tổ chức chính trị xã hội, ổn định trật tự xã hội.

 

Chủ tịch nước mong muốn xã Hưng Đạo không chỉ là địa phương anh hùng trong giai đoạn kháng chiến, tiếp tục trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế thời kỳ mới.

 

Chủ tịch nước khẳng định để xây dựng nông thôn mới được thành công, cần huy động được nguồn lực trong dân, căn dặn chính quyền cần tạo điều kiện để người dân cống hiến cho công cuộc xây dựng nông thôn mới.

 

Nói chuyện cùng các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh), Chủ tịch nước biểu dương nỗ lực của tập thể đơn vị trong giữ gìn trật tự, an ninh biên giới.

 

Được giao bảo vệ hơn 18 km đường biên giới, 60 vị trí cột mốc, trong đó có điểm du lịch thác Bản Giốc, cán bộ chiến sĩ Biên phòng Đàm Thủy thường xuyên tổ chức tuần tra, tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc vùng biên giới thực hiện nghiêm các quy định về quy chế biên giới, đấu tranh ngăn chặn tệ nạn.

 

Chủ tịch nước tin tưởng, phát huy truyền thống của lực lượng Biên phòng, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy tiếp tục vượt lên khó khăn, là chỗ dựa tin cậy của chính quyền người dân, làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa bàn vùng biên.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đã đến thăm thác Bản Giốc, danh lam thắng cảnh nổi tiếng nằm trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

 

Năm qua, điểm du lịch thác Bản Giốc đã đón hơn 44.000 lượt khách đến tham quan du lịch. Cùng với số du khách ngày càng tăng, hoạt động gìn giữ bảo vệ môi trường, cảnh quan tại điểm du lịch đã được chính quyền người dân chú trọng thực hiện.

 

Theo Hoàng Giang - Mạnh Hà

TTXVN/Vietnam+