Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây tại Thanh Hóa

(Dân trí) - Sáng ngày 7/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước đã phát động “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Đài tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa.

Tham gia Lễ phát động Tết trồng cây cùng Chủ tịch nước còn có đoàn đại biểu của tỉnh Thanh Hóa, các ban ngành đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và hàng trăm các em học sinh.

Trước khi tiến hành trồng cây lưu niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa.

Cũng tại đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trồng một cây bồ đề trước khuôn viên Đài tưởng niệm bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Chủ tịch nước đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhất là việc làm tốt công tác trồng và phòng chống cháy rừng của địa phương.

Sau lễ phát động và trồng cây của Chủ tịch nước, đông đảo các em học sinh, các cụ già và đại diện các ban ngành, địa phương trên địa bàn cũng đã hưởng ứng và tham gia trồng cây đầu xuân.

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây tại Thanh Hóa
Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các Bộ, ngành trồng cây tại Khu tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trong chương trình làm việc tại Thanh Hóa, ngày 6/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác của Nhà nước đã đi thăm, làm việc tại các huyện Như Xuân và Như Thanh. Tại các địa phương này, Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình nông dân, đồng thời biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong sản xuất, kinh doanh của các hộ. Đồng thời thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tưới nước cho cây.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tưới nước cho cây.

Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa ngày 6/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương những thành quả mà lực lượng thanh niên Sông Chàng (xã Xuân Hòa, Như Xuân, Thanh Hóa) đạt được. Làng thanh niên lập nghiệp (TNLN) Sông Chàng hiện có 141 hộ với 231 nhân khẩu. Sau 2 năm lên lập nghiệp, các hộ thanh niên bước đầu đã ổn định cuộc sống. Có 15% số hộ khá với mức thu nhập từ 70 triệu đồng trở lên/năm; 65% số hộ có thu nhập từ 30 đến 50 triệu đồng/năm.

Đến thăm làng thanh niên, Chủ tịch nước biểu dương những thành quả mà lực lượng thanh niên nơi đây đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh trong khu vực; đồng thời căn dặn lực lượng thanh niên tại Làng TNLN Sông Chàng phải là lực lượng tiên phong trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho các sản phẩm cây trồng, vật nuôi; đồng thời là mô hình để nhân dân trong vùng học tập.

Chủ tịch nước biểu dương những thành quả mà lưc lượng thanh niên Sông Chàng làm được
Chủ tịch nước biểu dương những thành quả mà lưc lượng thanh niên Sông Chàng làm được

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Trung ương Đoàn, tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện để Tỉnh đoàn Thanh Hóa xây dựng Làng TNLN Sông Chàng trở thành mô hình kiểu mẫu trong hệ thống các làng thanh niên lập nghiệp trên cả nước.

“Thanh niên phải tiên phong trong xây dựng mô hình kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực để người dân làm theo. Xây dựng các làng thanh niên cần gắn chặt với chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Thanh niên cần phải tiên phong để tiếp tục khai phá vùng đất ấy, nhưng trước mắt cần tập trung xây dựng Sông Chàng trở thành mô hình làng thanh niên kiểu mẫu để thanh niên các địa phương khác noi theo" - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước thăm hỏi, động viên bà con và các cháu học sinh ở Như Xuân
Chủ tịch nước thăm hỏi, động viên bà con và các cháu học sinh ở Như Xuân

Cùng ngày, Chủ tịch nước cũng đến thăm rừng cao su đại điền của Công ty Cao su Thanh Hóa (Bãi Trành), Nhà máy Chế biến gỗ Thành Nam, đóng tại xã Xuân Bình. Thăm cánh đồng trồng ớt xuất khẩu tại thôn 9, xã Xuân Du (Như Thanh). Tại đây, Chủ tịch nước thăm hỏi, động viên các gia đình nông dân; đồng thời biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong sản xuất, kinh doanh của các hộ.

Duy Tuyên - Nguyễn Thùy