Chủ tịch nước đánh giá cao công tác tòa án 2011

Chúc Tết Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả công tác tòa án trong bối cảnh đất nước đối mặt nhiều khó khăn.

Trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, chiều 20/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới thăm, chúc Tết tập thể cán bộ công chức, cán bộ, chiến sỹ các cơ quan tư pháp Trung ương.
 
Chủ tịch nước đánh giá cao công tác tòa án 2011 - 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với cán bộ và nhân viên của Tòa án nhân dân tối cao

Thăm và chúc Tết Tòa án nhân dân tối cao, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Trương Tấn Sang đánh giá cao kết quả công tác của ngành Tòa án cả nước năm 2011 trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Ngành Tòa án đã cùng với các cơ quan tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ công lý, nâng cao một bước chất lượng công tác xét xử theo đúng tinh thần cải cách tư pháp mà Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã xác định rõ mục tiêu cải cách tư pháp, không ngừng hoàn thiện hệ thống các cơ quan tư pháp các cấp.

Trên tinh thần đó, đội ngũ thẩm phán, cán bộ Tòa án các cấp cần tập trung khắc phục các hạn chế, tồn tại, phát huy những thành tựu đã đạt được, đóng góp nhiều hơ n nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; góp phần giữ vững niềm tin của nhân dân vào pháp luật của Đảng, Nhà nước và sự công minh của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Chúc Tết đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương kết quả của ngành Kiểm sát cả nước trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử trong năm 2011; đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của năm 2012, Chủ tịch nước đề nghị Viện Kiểm sát các cấp khẩn trương triển khai tốt các biện pháp đã đề ra nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm sát; phối hợp tốt hơn nữa với các cơ quan tư pháp các cấp trong quá trình giải quyết các vụ việc, vụ án; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực tư pháp.

Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng cần lưu ý mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế; không ngừng nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm sát cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Thăm Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm cả nước về những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm năm 2011 vừa qua.

Chủ tịch nước cho rằng, năm 2011, cùng với lực lượng Công an cả nước, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, ngoại giao lớn của quốc gia; góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch nước lưu ý, cán bộ chiến sỹ Cảnh sát Phòng chống tội phạm toàn quốc tập trung thực hiện tốt các mặt công tác trong năm 2012 ngay từ những ngày đầu năm, thực hiện tốt đợt cao điểm phòng chống tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn.

Lãnh đạo Tổng cục cũng cần chú ý nhiều hơn nữa đến công tác thi đua khen thưởng, khen thưởng kịp thời các thành tích, chiến công, động viên cán bộ chiến sỹ tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, biểu dương và ghi nhận những thành tích của Tổng cục Tình báo – Bộ Công an, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, là đơn vị được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng mang tầm chiến lược, Tổng cục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cả nước.

Chủ tịch nước tin tưởng, cán bộ chiến sỹ Tổng cục Tình báo sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, chủ động nắm vững tình hình, không để bị động bất ngờ, tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn và bảo vệ an ninh quốc gia mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Cũng trong chiều 20/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dâng hương tại phòng tưởng niệm trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước mong muốn, tập thể cán bộ công nhân viên Khu di tích tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ giữ gìn và bảo vệ nguyên vẹn các kỷ niệm và hiện vật gắn liền với cuộc đời của Bác; làm tốt công tác giới thiệu những di sản vô giá này để đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế hiểu rõ sự vĩ đại về sự nghiệp của Đảng, về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Q.V.
TTXVN/Vietnam+