Phú Thọ:

Chủ tịch nước cùng nhân dân dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

(Dân trí) - Sáng nay 28/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), UBND tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Ghi nhận của PV Dân trí, ngay từ sáng sớm nay, Khu di tích Đền Hùng đã rất đông người dân đổ về đây dự lễ Quốc Giỗ. Thời tiết mát mẻ giúp du khách hành hương về với Đất Tổ được thuận lợi hơn.

Đúng 7h sáng, Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức các vua Hùng tại khu di tích Đền Hùng đã long trọng diễn ra. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên, các vị lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo các tỉnh và hàng vạn người dân cùng dâng lễ, dâng hương lên Quốc Tổ Hùng Vương.

Đi đầu là 2 tiêu binh mang Quốc kỳ và cờ Hội

Đi đầu là 2 tiêu binh mang Quốc kỳ và cờ Hội

14 thiếu nữ mặc trang phục áo dài truyền thống mang hương, hoa

14 thiếu nữ mặc trang phục áo dài truyền thống mang hương, hoa

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ... 


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ... 


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ... 


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ... 


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ... 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ... 

Đoàn đại biểu hành lễ di chuyển từ chân núi Nghĩa Lĩnh qua Nghi Môn - đền Hạ - đền Trung - lên đền Thượng. Dẫn đầu đoàn hành lễ là các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam rước Quốc kỳ và cờ Hội. Tiếp đến là 14 thiếu nữ đội hương, hoa, lễ vật và 100 thanh niên rước cờ hội tượng trưng cho hình ảnh “Con Rồng, cháu Tiên” thể hiện cội nguồn dân tộc.

Đoàn di chuyển lên Đền Thượng


Đoàn di chuyển lên Đền Thượng

Đoàn di chuyển lên Đền Thượng

Đúng 7h45, tiếng chiêng, trống âm vang khắp núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng cẩn cáo với ông cha tiên tổ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị đại biểu vào dâng hương hành lễ tại Thượng cung.

Đoàn di chuyển lên Đền Thượng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ... làm lễ dâng hương tại Đền Thượng

Chủ tịch nước dâng hương tại Lăng Vua Hùng

Chủ tịch nước dâng hương tại Lăng Vua Hùng

Chủ tịch nước thăm giếng cổ

Chủ tịch nước thăm giếng cổ

Chủ tịch nước dâng hương tại Đền Giếng

Chủ tịch nước dâng hương tại Đền Giếng

Chủ tịch nước dâng hương tại Đền Giếng

Chủ tịch nước dâng hoa tại bức Phù Điêu có hình tượng “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn kết quân Tiên Phong”

Chủ tịch nước dâng hương tại Đền Giếng


8h05, trong không khí trang nghiêm, thành kính, ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đọc Chúc văn khẳng định ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc Giỗ, ca ngợi công lao các vua Hùng; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các thế hệ người Việt Nam; khẳng định truyền thống yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc của con dân đất Việt với các vị vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước.

Vào lúc 8h30 sáng cùng ngày, các ngả đường dẫn lên Đền Thượng và các điểm di tích đã chật cứng người. Theo dự kiến của Ban tổ chức, riêng ngày hôm nay có khoảng hơn 2 triệu lượt khách về đây tham quan và dâng hương; tổng số trong 6 ngày diễn ra Lễ hội Đền Hùng sẽ có khoảng 6 triệu lượt người về với Đất Tổ.

9h sáng, các ngả đường lên các đền của Khu Di tích Đền Hùng đã chật cứng người.

9h sáng, các ngả đường lên các đền của Khu Di tích Đền Hùng đã chật cứng người.

Nguyễn Dương