Ninh Bình:

Chủ tịch huyện bị cảnh cáo, hàng loạt cán bộ xã nhận kỷ luật vì sai phạm

(Dân trí) - Trong quá trình giải phóng mặt bằng (GPMB) một dự án nạo vét thoát lũ, Ban GPMB huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cùng UBND xã Gia Hưng đã lập khống danh sách để nhận hàng tỷ tiền đền bù. Chủ tịch huyện này đã bị cảnh cáo, hàng loạt cán bộ xã bị cách chức, khai trừ khỏi Đảng...

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Ninh Bình vừa có kết luận liên quan đến sai phạm tài chính nghiêm trọng trong công tác bồi thường GPMB Dự án công trình nạo vét tuyến thoát lũ Đầm Cút và mở rộng cửa thoát lũ Mai Phương - Địch Lộng với số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Kết luận nêu rõ, trong giai đoạn 2009 - 2011, ông Bùi Quang Hưng, khi đó là Phó Chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch Hội đồng GPMB huyện Gia Viễn (nay là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn), là người chịu trách nhiệm chính khi để xảy ra sai phạm tài chính nghiêm trọng trong công tác bồi thường GPMB dự án (lập danh sách khống hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp để lấy hàng tỷ đồng tiền đền bù của Nhà nước).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình đã ra Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức "cảnh cáo" đối với ông Bùi Quang Hưng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn.

Dự án công trình nạo vét tuyến thoát lũ Đầm Cút và mở rộng cửa thoát lũ Mai Phương - Địch Lộng
Dự án công trình nạo vét tuyến thoát lũ Đầm Cút và mở rộng cửa thoát lũ Mai Phương - Địch Lộng

Cũng liên quan đến sai phạm trên, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Gia Viễn vừa ban hành các quyết định thi hành kỷ đối với tập thể Ban Thường vụ xã Gia Hưng nhiệm kỳ 2010 - 2015, quyết định thi hành kỷ luật đối với 7 lãnh đạo, cán bộ xã Gia Hưng.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Vinh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã bị cách chức; ông Phạm Văn Ngọc, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã bị khai trừ khỏi Đảng; bà Ninh Thị Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã bị cảnh cáo; ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND xã nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Ông Nguyễn Văn Hải, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã bị cảnh cáo; ông Bùi Phú Việt, Đảng ủy viên, cán bộ văn phòng Đảng ủy kiêm thủ quỹ ngân sách xã bị cách chức; bà Bùi Hương Tám, Đảng ủy viên, Đảng bộ xã Liên Sơn, nguyên kế toán ngân sách xã Gia Hưng bị cách chức.

Thái Bá