Hà Tĩnh:

Chủ tịch Hà Tĩnh "hỏa tốc" yêu cầu làm rõ vụ chôn chất thải của Formosa

(Dân trí) - Ngày 12/7, sau khi báo Dân trí có bài viết phản ánh “Nhà thầu của Formosa chôn chất thải tại đất của Giám đốc công ty môi trường”, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã công văn hỏa tốc chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung báo phản ánh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh - ông Đặng Quốc Khánh yêu cầu Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh, UBND thị xã Kỳ Anh và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu, xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm và báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh trước 10h ngày mai (13/7).

Công văn hỏa tốc của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương xử lý vụ việc báo Dân trí nêu
Công văn hỏa tốc của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương xử lý vụ việc báo Dân trí nêu

Trước đó, như báo Dân trí đã phản ánh, mấy ngày qua, người dân ở phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh tỏ ra lo lắng khi phát hiện nhiều chuyến xe chở chất thải lên chôn tại trang trại của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường - Đô thị thị xã Kỳ Anh. Trả lời phóng viên, ông Hòa cho biết, đó là chất thải sinh hoạt của một nhà thầu trong khu công nghiệp Formosa và chất thải này đã được các cơ quan chức năng Hà Tĩnh thẩm định và cho phép.

Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh khẳng định chưa có văn bản giám định nào về độ an toàn của chất thải này.

Ông Võ Tá Đinh cho biết: “Chiều qua chúng tôi mới tiến hành xác định khối lượng và lấy mẫu gửi đi phân tích chứ chưa có bất cứ văn bản giám định độ an toàn của chất thải đổ về trang trại đó như ông Hòa nói”.

“Theo quy định, khi một đơn vị ký hợp đồng với đơn vị khác để xử lý rác thải thì đơn vị nhận xử lý phải có chức năng, pháp lý về xử lý rác thải”, ông Đinh cho biết thêm.

Chủ tịch Hà Tĩnh "hỏa tốc" yêu cầu làm rõ vụ chôn chất thải của Formosa - 2
Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, lấy mẫu đi kiểm tra
Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, lấy mẫu đi kiểm tra

Cũng trong chiều nay (12/7), đoàn kiểm tra do Sở TN&MT dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra hiện trường vụ chôn chất xả thải tại trang trại của ông Lê Quang Hòa. Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận khu vực chôn chất thải rộng khoảng 1.000m2. Các hố chôn chất thải Formosa đã được lực lượng chức năng đào lên lấy mẫu để đi kiểm tra.

Sau đó, đoàn đã vào làm việc với Tập đoàn Formosa để điều tra nguồn gốc chất thải cũng như sự hợp tác giữa tập đoàn này với Công ty môi trường.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Xuân Sinh – Văn Dũng