Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khắc phục hậu quả “hố tử thần”

(Dân trí) - Ngày 20/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiểm tra, tích cực khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phương tiện lưu thông trong khu vực “hố tử thần” trên đường Lê Văn Lương.

Tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, ngày 20/8, chủ tịch Nguyễn Thế Thảo chủ trì buổi làm việc với thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão thành phố và các Sở, ngành đơn vị liên quan để xem xét tình hình công tác phòng chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 5. Sau khi nghe báo cáo, ông Thảo yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiểm tra, tích cực khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phương tiện lưu thông trong khu vực đường Lê Văn Lương kéo dài bị sụt lún.
 
Sự cố chưa từng xảy ra ở Hà Nội

Sự cố chưa từng xảy ra ở Hà Nội

Từ sự cố hỏng đường Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan chuyên môn phải có các quy định về quản lý các công trình đang thi công, phải đặt nhiệm vụ phòng chống lụt bão lên hàng đầu, chủ động các biện pháp, phòng tránh, ứng phó, không để thụ động, bất ngờ.

Sáng ngày 19/8, đoạn đường Lê Văn Lương kéo dài, đoạn cạnh công trường U-Silk City, đối diện khu Đô thị Dương Nội, Hà Đông bỗng dưng sụp cả một làn đường có đường kính lên tới gần 30m, sâu khoảng 5 - 7m, ngoạm hết một làn đường và “lây” sang làn bên cạnh.

Để khắc phục sự cố, chiều ngày 19/8, Sở GTVT Hà Nội đã có cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan gồm sở Xây dựng, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu thi công công trình đường Lê Văn Lương để đánh giá mức độ và đưa ra biện pháp khắc phục sự cố sụt lún.
 
Hố tử thần nuốt cả một làn đường
"Hố tử thần" nuốt cả một làn đường

Ngày 20/8, Sở GTVT Hà Nội tiếp tục họp với các sở ngành và đơn vị có liên quan đến vụ sụp đường Lê Văn Lương. Tại cuộc họp, nguyên nhân xuất hiện “hố tử thần” vẫn chưa được các bên đưa ra và cũng chưa bên nào nhận trách nhiệm liên quan đến vụ việc.

Để “bắt bệnh” gây ra “hố tử thần” trên đường Lê Văn Lương, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã thống nhất thành lập hai đoàn công tác. Đoàn thứ nhất làm nhiệm vụ tìm giải pháp khắc phục sự cố và chậm nhất là ngày 22/8 phải đưa được ra phương án. Đoàn hai, có nhiệm vụ tìm ra nguyên nhân xảy ra hố tử thần.

Quang Phong - Tiến Nguyên