Chủ tịch Hà Nội: Tắc buổi chiều chưa chuyển biến nhiều

(Dân trí) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, sau thời gian áp dụng một loạt giải pháp giao thông đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên trong giờ cao điểm buổi chiều chưa chuyển biến nhiều.

UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận của Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo về vấn đề giao thông sau khi áp dụng một loạt các biện pháp nhằm hạn chế ùn tắc. Ông Thảo cho rằng, sau khi đổi giờ học, giờ làm; phân làn phương tiện trên 5 tuyến phố; xóa các điểm trông xe dưới lòng đường vỉa hè 262 tuyến phố tai nạn, ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm giảm rõ rệt. Nhiều tuyến đường đã thông thoáng hơn trước, ý thức của người tham gia giao thông cao hơn.
 
Chủ tịch Hà Nội: Tắc buổi chiều chưa chuyển biến nhiều
Giờ cao điểm buổi chiều giao thông vẫn ùn tắc

Tuy nhiên, ông Thảo cho rằng, ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm buổi chiều chuyển biến chưa nhiều. Ý thức chấp hành của một số người điểu khiển xe máy, taxi chưa cao. Hiện vẫn còn một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn chưa thực hiện đúng quy định của thành phố về điều chỉnh giờ học, giờ làm. Đặc biệt, ông Thảo nhấn mạnh việc xử lý vi phạm của cơ quan chức năng còn chưa quyết liệt.

Chủ tịch thành phố đề nghị thời gian tới cần khắc phục các yếu kém trên, kiên quyết thực hiện các giải pháp nhằm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào việc điều chỉnh giờ học, giờ làm. Sở Giáo dục phối hợp với Sở Giao thông, Công an và các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh giờ học hợp lý cho các trường học xa trung tâm, không gây ùn tắc giao thông. Sở Giao thông có trách nhiệm cùng Công an thành phố kiểm tra các trường đại học, cao đẳng chưa điều chỉnh giờ học.

Tiếp tục duy trì phân làn, phân luồng phương tiện trên 5 tuyến phố. Thời gian tới sẽ triển khai trên một số tuyến phố khác đủ điều kiện, kể cả việc dùng dải phân cách cưỡng bức, nghiên cứu phương án cho phép rẽ phải tại một số nút giao có đèn tín hiệu. Khẩn trương nghiên cứu, tổ chức các tuyến đường giao thông một chiều, tuyến đi bộ ở các trung tâm.

Ông Thảo yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông, Công an và chủ tịch các quận huyện nghiêm túc thu hồi giấy phép trông giữ phương tiện dưới lòng đường, hè phố. Chống tái lấn chiếm các điểm đã xử lý đảm bảo lòng đường dành cho phương tiện, hè dành cho người đi bộ, góp phần giảm ùn tắc giao thông. Sở Giao thông cùng các quận rà soát các điểm đất trống từ đó có đề xuất cụ thể để đầu tư ngay các điểm trông giữ xe theo quy định.

Ngoài việc thực hiện các giải pháp trên, ông Thảo cũng yêu cầu thông xe kỹ thuật hai cây cầu đang xây dựng tại nút giao Láng Hạ - Thái Hà và Chùa Bộc - Thái Hà trong tháng 5 tới. Hai cây cầu tại nút giao đường Láng - Nguyễn Chí Thanh và Láng - Lê Văn Lương khởi công trong tháng 4, phấn đấu hoàn thành trước tết nguyên đán 2013 để góp phần giải quyết ùn tắc giao thông.

Quang Phong