1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chu Hoàng Diệu Linh chia tay ĐT taekwondo Việt Nam

(Dân trí) - Sau vài tháng trở về từ Olympic, nữ võ sĩ người Hà Nội Chu Hoàng Diệu Linh đã chính thức nói lời chia tay với đội tuyển taekwondo Việt Nam.

Đây là một quyết định rất bất ngờ bởi Diệu Linh năm nay mới 18 tuổi. Hơn nữa, Diệu Linh đang được xem là một trong những võ sĩ tài năng của taekwondo Việt Nam. Bằng chứng là tại Olympic 2012 vừa qua tại London, Diệu Linh đã xuất sắc vượt qua vòng loại để góp mặt cùng với đàn anh Lê Huỳnh Châu.

Thông tin Diệu Linh xin rút lui đã được Trưởng bộ môn taekwondo  xác nhận chiều nay. Ông Thành cũng lấy làm tiếc bởi Diệu Linh còn quá trẻ và là một trong những võ sĩ tài năng của taekwondo Việt Nam. Trước khi giành vé tới London, Diệu Linh cũng xuất sắc đoạt một số giải quốc tế.
 
Diệu Linh (trái) giã từ ĐT Taekwondo Việt Nam

Diệu Linh (trái) giã từ ĐT Taekwondo Việt Nam

“Phía gia đình Diệu Linh đã xin cho con mình được nghỉ. Đây thực sự là một quyết định rất đáng tiếc, gây tổn thất cho ĐT taekwondo Việt Nam, nhưng chúng tôi cũng đành phải tôn trọng quyết định từ phía gia đình Linh”.

Được biết, ngay sau khi Diệu Linh tuyên bố giải nghệ, cả HLV trưởng Hồ Anh Tuấn và ông Thành đã tới gia đình võ sĩ này để động viên để cô trở lại. Tuy nhiên, phái gia đình Diệu Linh vẫn quyết tâm xin cho con nghỉ để học văn hóa.

Việc Diệu Linh bất ngờ giải nghệ thực sự là cú sốc không chỉ với lãnh đạo môn taekwondo mà với cả những đồng đội của VĐV này. Nhiều người không nghĩ là với một tương lai đầy sáng sủa, lại là VĐV có tài năng, có thể hình lý tưởng, Diệu Linh lại chấp nhận bỏ tất cả.

Ngoài lý do đi học văn hóa, nhiều người cho rằng nguyên nhân sâu xa trong vụ giải nghệ bất ngờ này chính là bởi những chế độ ở trên ĐT taekwondo không thật tương xứng, không giúp các VĐV đảm bảo được tương lai của mình.

Trao đổi với HLV Hoàng Anh Tuấn, thì được biết với 1 VĐV có đẳng cấp, lại có thành tích quốc tế và vừa tham dự Olympic như Diệu Linh, lương mỗi tháng cũng chỉ khoảng 4 triệu đồng. Với những VĐV trẻ còn lại thậm chí còn thấp hơn nhiều.

Rõ ràng là với những đãi ngộ như ngành thể thao hiện nay, không đủ hấp dẫn để tạo động lực cho các VĐV theo đuổi nghiệp. Điều đáng nói là đây không phải trường hợp chia tay đội tuyển duy nhất của taekwondo cũng như nhiều môn khác. Phần lớn cũng vì lý do không có thu nhập cao để nuôi sống bản thân và gia đình.

Trường hợp bỏ cuộc của Diệu Linh, thực sự đang là hồi chuông báo động với ngành thể thao. Việc chúng ta bỏ hàng trăm triệu USD để đăng cai Asiad 18 nhưng bản thân các VĐV tài năng lại không được quan tâm một cách đúng mức.

Hiểu Minh