Cần Thơ:

Chồng sơ ý, vợ bị điện giật tử vong

(Dân trí) - Chiều ngày 25/10, Công an phường An Bình (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chết người do bị điện giật.

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, nạn nhân là chị Phạm Thị Mỹ (27 tuổi, ngụ tại nhà trọ Thiên Hương, khu vực 3, phường An Bình, quận Ninh Kiều). Ngày 23/10, chị Mỹ leo lên gác trong phòng trọ để lấy quần áo thì bất ngờ bị điện giật. Anh Bùi Huy Thú (chồng chị Mỹ) ngay sau đó vội ngắt cầu dao sơ cứu nhưng vẫn không cứu sống được vợ.
 
Theo chủ nhà trọ Thiên Hương cho biết, ngày 23/10, anh Thú có kéo dây điện lên gác để mắc thêm bóng đèn. Trong quá trình kéo dây điện, anh Thú sơ ý để đường dây điện hở chạm vào cầu thang; khi chị Mỹ bước lên gác thì bị điện giật tử vong.
 
Được biết, chị Mỹ là nhân viên y tế của Trường PTTH An Bình 1. Chị Mỹ mất để lại chồng và con trai 6 tháng tuổi. 
 
Huỳnh Hải