Chồng một nữ ca sĩ bị bắt theo lệnh truy nã

Ngày 6/6, nguồn tin từ phòng 4, văn phòng Cảnh sát điều tra (C16) - Bộ Công an tại TPHCM xác nhận: Việt kiều Úc tên Nguyễn Trung Trực, chồng nữ ca sĩ T.V.T, đã bị bắt ngày 11/4 theo lệnh truy nã.

Chuyến bay quốc tế số hiệu A-819/2008 từ Los Angeles (Mỹ) hạ cánh xuống phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 11/4/2008, ông Trực vừa bước xuống thì bị lực lượng trinh sát của của C16 bắt tạm giam.

 

Ông Trực sinh năm 1952, số hộ chiếu E-7057044, do Úc cấp, là chồng của ca sĩ T.V.T, em rể một cố nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam. Ông Trực đã bị bắt theo lệnh truy nã ngày 21/11/2002 của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hành vi “trốn án phạt tù”.

 

Trước đó vào năm 1997, ông Trực bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố với tội danh “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Với tội danh này, ông Trực đã bị TAND tối cao tại TPHCM tuyên án 5 năm tù. Ngay sau khi án phạt được tuyên thì Nguyễn Trung Trực bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

 

Theo Anh Duy

Sài Gòn tiếp thị