1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thị trường Tết Đà Nẵng:

Chợ vắng bóng người mua, siêu thị hút khách

(Dân trí) - Thời điểm này, thị trường hàng hóa phục vụ Tết nguyên đán đã bắt đầu sôi động. Trong khi tiểu thương ở các chợ truyền thống đang nhấp nhổm đứng ngồi không yên vì quá vắng khách thì các siêu thị lại đang thu lớn vì lượng khách khá đông.

Chợ “mất mùa”

 

Dạo quanh các chợ truyền thống ở Đà Nẵng như chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Hòa Khánh… lượng bánh kẹo, mứt, rượu… đã được bày bán nhiều hơn những ngày thường. Theo các tiểu thương thì họ đã lấy hàng để phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân song không bán được nhiều vì lượng người mua rất vắng.

 

Chị Minh, kinh doanh hàng bánh kẹo, mứt, hạt dẻ… ở  chợ Cồn cho biết: “Đã gần Tết rồi nhưng lượng người đi mua hàng vẫn rất ít, ngồi cả ngày trời mà chỉ bán được mấy cân kẹo”. Chị tiểu thương hàng bên cạnh cũng than vắn thở dài: “Khách mua hàng chỉ lèo tèo mấy người, những ngày này chưa thấy “tín hiệu” gì là Tết cả”.
 
Chợ vắng bóng người mua, siêu thị hút khách - 1

Hàng bày ê hề ngoài chợ nhưng ít người hỏi mua.

 

Lý giải cho cảnh ế ẩm này, các tiểu thương cho rằng do tiền lương, tiền thưởng Tết của người lao động chưa có, thêm vào đó người dân giờ ai cũng bận nên có thói quen chờ đến cận Tết mới đi mua sắm một thể.

 

Tuy nhiên, đối lập với cảnh mua bán ngoài chợ, trong các siêu thị lượng khách đến mua hàng đông hẳn. Hầu hết các siêu thị đều có chương trình khuyến mãi với hàng trăm mặt hàng nên đã thu hút một lượng lớn khách.

 

Tại siêu thị Big C vào các buổi tối luôn đông kín người mua, ngày cuối tuần thì chen nhau “bẹp ruột”. Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết, bên cạnh những chính sách khuyến mãi, giảm giá, siêu thị Big C còn tăng thêm 7 quầy thu ngân, tăng nhân viên phục vụ, đưa vào sử dụng giỏ đựng hàng lớn…

 

Siêu thị Co-op Mart vừa khai trương ngày 22/1 cũng đã thu hút khá đông người dân đến mua sắm. Hàng trăm mặt hàng giảm giá đặc biệt lên đến 50% cùng nhiều cơ hội bốc thăm trúng thưởng, quà tặng hấp dẫn…

 

Chị Thương, một người đi mua hàng tại Big C cho biết: “Thấy báo đài đưa tin, mứt thì dòi bọ lúc nhúc, thứ gì cũng có chất gây ung thư nên sợ quá, vào siêu thị mua cho đảm bảo an toàn, lại có nhiều chương trình khuyến mãi”.
 
Chợ vắng bóng người mua, siêu thị hút khách - 2
Các siêu thị hút khách vì độ tin cậy và các chương trình khuyến mãi.

 

Nguồn cung trái cây Trung Quốc giảm mạnh

 

Theo chị Hoàng Thị Hoa, kinh doanh hàng trái cây tại chợ đầu mối Hòa Cường, Tết năm nay lượng trái cây của Trung Quốc nhập về giảm mạnh. Các năm trước, đến thời điểm này, hàng trái cây Trung Quốc đã chất hàng ngàn tấn tại chợ nhưng năm nay thì lại chưa thấy gì.

 

Chị Hoa nhận định, nguyên nhân không phải do giá tăng hay nguồn hàng khan hiếm mà mặt hàng này bị tẩy chay vì thông tin có chứa chất bảo quản gây hại cho sức khổ người tiêu dùng.

 

Cũng theo chị Hoa, các loại trái cây của Trung Quốc chủ yếu là lê, táo, nho… màu đẹp, bóng, để được lâu (khoảng tháng rưỡi) nên một số người mua để bày mâm ngũ quả chứ không ăn.
 
Một tiểu thương khác, cũng kinh doanh hàng hoa quả tại chợ  đầu mối Hòa Cường cho biết, hiện các tiểu thương ở đây nhập hàng từ Sài Gòn là chính, còn hàng Trung Quốc bây giờ chỉ còn 1/10 so với trước.
 
Các chủ hàng tại chợ đầu mối và các chợ  bán lẻ cũng cho biết, thời điểm này giá các mặt hàng thực phẩm, hoa quả, bánh kẹo, mứt… đã bắt đầu tăng giá từ 5 - 10%. Dự  kiến, thời gian cận Tết, sẽ còn tăng tới 40 - 45%.

 

Khánh Hồng