1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ khiêng quan tài đi đòi tiền hụi:

Chính quyền mời người dân lên kê khai thiệt hại

(Dân trí) - Chiều 10/1, UBND xã Vĩnh Trung (TP Nha Trang, Khánh Hòa) phối hợp với Công an thành phố Nha Trang đã mời những người dân bị vợ chồng bà Tống Thị Ái Kiều và Trần Thanh Tâm lừa đảo lên UBND xã để kê khai thiệt hại.

Có khoảng gần 50 người dân ở xã Vĩnh Trung, một số xã khác thuộc TP Nha Trang và huyện Diên Khánh đã có mặt tại UBND xã Vĩnh Trung. Dưới sự hướng dẫn của chính quyền, những người “bị nạn” trong vụ bể hụi tiền tỷ đã đến kê khai số tiền bị thiệt hại.

 

Tổng số tiền được kê khai lên đến hơn 2,5 tỷ đồng. Trong số đó có người nhiều lên đến 500 triệu đồng.

 

Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trung cho biết: “Đa số những người kê khai là những người buôn bán nhỏ, tham gia huê hụi mong có thêm tiền sắm tết; giờ vỡ huê, chủ huê trốn khiến cuộc sống khó khăn. Vẫn còn nhiều người chưa kê khai thiệt hại và có thông tin số nợ lên đến 20 tỷ đồng. Chúng tôi đề nghị người dân kê khai, phối hợp với cơ quan Công an để giải quyết sự việc này”.

 

Trước đó, tối 7/1, đông đảo người dân bị xù huê đã kéo nhau đến nhà vợ chồng Tống Thị Ái Kiều và Trần Thanh Tâm ở đường 23 tháng Mười, thuộc thôn Võ Cạnh (xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang) đập phá. Có người còn khiêng cả quan tài đến trước nhà vợ chồng này để cảnh cáo.

 

Ông Bảo cho biết: “Hiện, vợ chồng Kiều - Tâm đã bỏ trốn. Do bị thiệt hại số tài sản lớn nên nhiều người dân bức xúc. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu người dân bình tĩnh, không được quá khích, phối hợp với chính quyền, cơ quan Công an giải quyết sự việc theo đúng pháp luật”.

 

Nguyễn Thành Chung