Bạc Liêu:

Chìm tàu cá, 1 người chết trong hầm tàu

(Dân trí) - Ngày 12/3, ông Huỳnh Văn Tỏ - Chủ tịch UBND thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải, Bạc Liêu) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 2 vụ chìm tàu cá làm 1 người chết.

Thông tin cho biết, sáng ngày 10/3, trên vùng biển Bạc Liêu, khu vực cửa biển Gành Hào xuất hiện gió to sóng lớn. Nhiều tàu cá buộc phải quay vào bờ để bảo đảm an toàn. 

 

Khoảng 10h, tàu BL-93637TS của ông Nguyễn Văn Buôl (ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào) khi vào đến cồn cửa biển Gành Hào (cách bờ khoảng 3 hải lý) thì bất ngờ bị sóng đánh chìm. Theo thông tin ban đầu trên tàu có 10 người và đều rớt xuống biển. Tuy nhiên 9 người được cứu thoát, còn 1 người mất tích.

 

Sau khi ngành chức năng cứu được 9 người và kéo tàu vào bờ để hút nước trong khoang tàu ra thì phát hiện người được cho là mất tích đã chết trong hầm tàu, lúc đó khoảng 18h cùng ngày. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Vũ (SN 1980, ngụ ấp 4, thị trấn Gành Hào). Xác nạn nhân sau đó được đưa về gia đình làm hậu sự.

 

Cũng trong ngày 10/3, khoảng 12h, tàu BL-93923TS của bà Ngô Thị Thắm (ngụ ấp 4, thị trấn Gành Hào) cũng bị sóng đánh chìm khi cách bờ khoảng 6 hải lý. Trên tàu có 10 người đều được cứu thoát, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 200 triệu đồng.

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Huỳnh Văn Tỏ - Chủ tịch UBND thị trấn Gành Hào cho biết, cồn cửa biển Gành Hào thường có sóng rất to nên gây khó khăn cho tàu thuyền vào bờ. Còn hoàn cảnh của nạn nhân đã chết là Nguyễn Văn Vũ rất khó khăn nên ban đầu chính quyền hỗ trợ 3 triệu đồng. 

 

Huỳnh Hải