An Giang:

Chìm ghe cát trên sông Hậu, tài công tử vong

(Dân trí) - Vào khoảng 10h15 ngày 10/3, trên tuyến sông Hậu, tại khu vực bến phà Ô Môi, thuộc khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên (An Giang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng, khiến người điều khiển phương tiện tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1984), trú tại ấp An Thạnh, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, An Giang điều khiển một phương tiện thủy không biển kiểm soát, trọng tải khoảng 25 tấn trên sông Hậu hướng từ huyện Châu Thành về thành phố Long Xuyên.

Trên phương tiện còn có anh Lê Văn Nghĩa (SN 1995), trú tại khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên. Khi phương tiện đang vận chuyển cát đến khu vực thuộc khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang thì bất ngờ phương tiện bị chìm.


Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể anh Nguyễn Ngọc Thanh

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể anh Nguyễn Ngọc Thanh

Lúc này, anh Nghĩa đã kịp thời nhảy khỏi phương tiện, bơi vào bờ và may mắn thoát chết. Còn anh Thanh do phương tiện chìm rất nhanh nên không kịp rời khỏi phương tiện và bị nước nhấn chìm theo phương tiện.


Đến khoảng 15h15 cùng ngày (10/3), thi thể anh Thanh đã được tìm thấy bên trong phương tiện bị chìm.

Đến khoảng 15h15 cùng ngày (10/3), thi thể anh Thanh đã được tìm thấy bên trong phương tiện bị chìm.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương phường Bình Khánh cùng Công an thành phố Long Xuyên phối hợp người nhà nạn nhân tổ chức tìm anh Thanh. Đến khoảng 15h15 cùng ngày, thi thể anh Thanh đã được tìm thấy bên trong phương tiện bị chìm.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục pháp lý bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Lê Tùng