TPHCM:

Chim bồ câu, chó "lọt" vào sân bay uy hiếp an toàn hàng không

(Dân trí) - Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, tình trạng chim bồ câu, chó xâm nhập vào sân bay Tân Sơn Nhất uy hiếp an toàn hoạt động bay. Có trường hợp phát hiện chó chạy trên đường cất cánh buộc máy bay phải cất cánh lại.

Ông Trần Doãn Mậu - Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam - cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay có tình trạng chim bồ câu, chó xâm nhập vào sân bay gây uy hiếp an toàn bay.

Vào buổi sáng hàng ngày luôn xuất hiện một đàn chim bồ câu gần 30 con đậu trong khu vực sân đậu tàu bay gần đường cất hạ cánh. Đáng chú ý, sân bay đã xảy ra 10 vụ chó xâm nhập uy hiếp hoạt động bay.

Ông Mậu dẫn chứng, ngày 9/2, chuyến bay VN208/SGN-HAN đang lăn trên đường E2 thì phát hiện có chó trên đường cất hạ cánh 25L. Hay chuyến bay BL781/HAN-SGN phải tiến hành cất cánh lại vì phát hiện có chó ở đầu đường cất hạ cánh 25R chạy qua đường cất hạ cánh 25L.

Biển cấm thả diều, chiếu đèn laze tại quận Thủ Đức
Biển cấm thả diều, chiếu đèn laze tại quận Thủ Đức

Theo ông Mậu, có tình trạng như trên là do việc nuôi bồ câu, chó ở gần sân bay còn khá phổ biến. Qua kiểm tra, rà soát khu vực giáp tường rào cảng hàng không đã phát hiện một số cơ quan, đơn vị và hộ gia đình còn nuôi, thả chó, chim bồ câu.

Sau khi kiểm tra, tổ công tác đã vận động các hộ gia đình có nuôi chim bồ câu tiêu diệt chim và loại bỏ chuồng chim. Một số hộ gia đình cam kết không nuôi thả chim. Ngoài ra, một số đơn vị, hộ dân có nuôi thả chó sau khi được nhắc nhở cũng cam kết không để xảy ra tình trạng chó chạy vào sân bay.

Ông Mậu cũng cho biết thêm, trong khoảng thời gian trước và sau Tết âm lịch vẫn còn tình trạng thả diều, chiếu đèn laze vào buồng lái tàu bay gây ảnh hưởng đến an toàn bay.

Thời gian gần đây đã xảy ra 1 vụ thả diều phía đầu đường cất cánh 07R (khu vực giáp đơn vị quân đội, đường Mã Lò, quận Tân Phú); 3 vụ chiếu đèn laze, thời điểm xảy ra các hành vi chiếu đèn laze vào khoảng từ 19h30 về khuya... Khi tàu bay hạ thấp độ cao khoảng 1.000 feet (khoảng 300 m) để tiếp cận đường cất hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất thì bị đèn laze chiếu vào buồng lái phi công.

Theo ông Mậu, Công an và UBND các phường cũng đã triển khai lực lượng rà soát, kiểm tra trên địa bàn những vị trí có thể phát sinh nguồn chiếu laze hoặc có hoạt động giải trí, thả diều… Tuy nhiên, đến nay cũng chưa phát hiện, xử lý trường hợp nào do địa bàn các phường khá rộng. Ngoài ra, thông tin phi công phản ánh về tình trạng thả diều, chiếu laze chưa xác định chính xác tọa độ, vị trí phát sinh nguồn tia laze.

Quốc Anh