Quảng Ngãi:

Chìm 2 tàu cá và hư hỏng 2 ngôi nhà do mưa lũ

(Dân trí) - Sáng ngày 2/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tính đến ngày hôm nay (2/11), do ảnh hưởng thời tiết, tỉnh Quảng Ngãi đã bị chìm 2 tàu cá và hư hỏng hoàn toàn 2 ngôi nhà.

Khoảng 6h ngày 1/11, tàu cá mang số hiệu QNg 92084-TS với công suất 612 CV, hành nghề giã cào, do ông Nguyễn Văn Đức (ngụ xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) làm chủ, trên đường vào bờ thì bị chìm tại gần cửa Lạch Bạng, tỉnh Thanh Hóa.

Tàu cá Quảng Ngãi bị chìm do thiên tai trên biển vào ngày 1-11 (Ảnh minh họa).
Tàu cá Quảng Ngãi bị chìm do thiên tai trên biển vào ngày 1-11 (Ảnh minh họa).

Trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 1/11, tàu cá mang số hiệu QNg 91062 TS với công suất 315 CV do ông Huỳnh Tấn Khương (ngụ xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) làm chủ, cùng 9 lao động trên tàu, trong lúc đang hành nghề lưới rê trên vùng biển Quảng Ngãi - Đà Nẵng thì tàu bị phá nước gây chìm.

Sau khi xảy ra tai nạn chìm tàu, 14 ngư dân trên 2 tàu cá trên được cứu vớt kịp thời và an toàn tính mạng. Riêng thân 2 tàu cá bị chìm dưới biển. Bên cạnh diễn biến phức tạp do thiên tai, tỉnh Quảng Ngãi cấm các phương tiện hoạt động trên biển kể từ 17h ngày 1/11.

Ngoài ra, mưa lớn kèm theo gió lốc gây hư hỏng hoàn toàn 2 ngôi nhà ở khu vực miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

Địa phương khắc phục kịp thời tình trạng sạt lở đất, đá trên Quốc lộ 1A.
Địa phương khắc phục kịp thời tình trạng sạt lở đất, đá trên Quốc lộ 1A.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tối 1/11, một phần ngôi nhà hộ ông Lê Văn Lệ (ngụ thôn Tân Diêm, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) nằm trên tuyến đường Quốc lộ 1A, thuộc khu vực dốc Ổi bị đổ sập.

Do ảnh hưởng thời tiết, trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc thôn Quy Thiện (xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ) bị lở đất tràn ra mặt đường Quốc lộ 1A, ngay sau đó, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi đã khắc phục kịp thời nhằm tránh tai nạn đáng tiếc trên tuyến Quốc lộ 1A.

Rất may, tình trạng sạt lở đất và sập nhà không ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Hồng Long