1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiều nay bão vào vùng biển các tỉnh Bình Định - Phú Yên

(Dân trí) - Đến 16h hôm nay (6/10) bão sẽ đi vào vùng biển các tỉnh Bình Định - Phú Yên, giật cấp 9, cấp 10. Sau đó bão đi sâu vào đất liền... Đêm nay cũng sẽ có không khí lạnh yếu về miền Bắc.

Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, đến 4h hôm nay (6/10), tâm bão ở khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quãng Ngãi – Phú Yên khoảng 340 km về phía Đông, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 16h ngày 6/10, tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc, trên vùng biển các tỉnh Bình Định – Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Từ chiều và đêm 6/10, ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; các tỉnh Bắc Tây Nguyên có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và bắc Tây Nguyên sẽ có mưa to đến rất to. Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km, đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.
 
Đến 4h 7/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam – Cam Pu Chia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

Bão số 7 đi sâu vào đất liền gây mưa to diện rộng. (Ảnh: NCHMF)
Bão số 7 đi sâu vào đất liền gây mưa to diện rộng. (Ảnh: NCHMF)

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.
 
Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm 6/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều và đêm nay ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.
 
Sáng nay 6/10, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB & TKCN) tỉnh Quảng Bình cho biết, hơn 4.000 tàu thuyền cùng toàn bộ ngư dân hoạt động trên biển đã về nơi an toàn tránh bão số 7.
 
Tính đên thời điểm hiện tại đã có hơn 4.000 tàu cá cùng gần 17.400 ngư dân đã vào bờ neo đậu và tránh bão an toàn. 42 tàu khác đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi, và trên địa bàn Quảng Trị sau khi nhận được thông tin cũng đang trên đường trở về tránh bão.

Theo đó, để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão số 7 gây ra, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ với 10 phương tiện như ca-nô và xe thường trực, sẵn sàng cơ động ứng phó với bão số 7.

Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương ven thuộc huyện Quảng Trạch, Bố Trạch tổ chức neo đậu tàu thuyền để bảo đảm an toàn, di dời dân vùng ven biển có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn khi có bão lụt xảy ra. Tại những vùng trũng như huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy cũng đã chuẩn bị xong các phương án ứng phó với bão lụt. Đặc biệt tại “vùng rốn lũ” Tân Hóa (huyện Minh Hóa) chính quyền và người dân cũng đã chuẩn bị các phương án như xây dựng nhà bè để tránh lũ, xã Hóa Sơn cũng đã thực hiện di dời xong những hộ dân ở những vùng có nguy sạt lở đến nơi an toàn. (Đức Tài)

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 6/10 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 20- 23 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 -25 độ, vùng núi 18- 21 độ, cao nhất 27- 30 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 -25 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi; riêng phía nam từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; nhiệt độ thấp nhất 23- 26 độ, cao nhất 27- 30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa, riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ chiều tối và đêm có mưa to đến rất to; các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên từ chiều tối và đêm gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; nhiệt độ thấp nhất 22- 25 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa, riêng phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 26- 29 độ.

Nam Bộ, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29- 32 độ.

Phạm Thanh