1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến sĩ công an bị trọng thương vẫn bắt gọn tội phạm

(Dân trí) - Lúc đó tôi hơi choáng, máu ra nhiều nhưng vì vẫn gượng dậy quyết tóm lấy đối tượng bằng mọi giá. Nhưng trên tay đối tượng kia vẫn còn một con dao nhỏ và tiếp tục tấn công..." - chiến sĩ công an quả cảm truy bắt tội phạm kể lại.

Sau một tuần điều trị tại BVĐK huyện Thanh Chương (Nghệ An), anh Phùng Quang Dũng - Phó trưởng Công an xã Cát Văn (huyện Thanh Chương) đã bắt đầu hồi phục. Anh được lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An thăm và tặng quà vì có tinh thần quả cảm, bắt giữ đối tượng khi đã bị trọng thương.

Trò chuyện cùng PV Dân trí vào chiều ngày 19/9, anh Dũng kể lại sự việc: Vào khoảng 22 giờ ngày 12/9, trong lúc tuần tra trên địa bàn toàn xã Cát Văn, anh Dũng nhận được tin báo tại xóm 8 có một nhóm thanh niên đang dùng dao, kiếm chém người. Anh Dũng lập tức báo cáo về xã và tới ngay hiện trường để xác minh vụ việc.
 
Tại hiện trường, nhóm đối tượng sau khi chém người xong đã lên xe máy tẩu thoát. Anh Dũng cho xe đuổi theo và yêu cầu các đối tượng dừng xe. Nhưng 3 đối tượng côn đồ lì lợm không nghe và rút dao kiếm ra hăm dọa, thách thức.
 
Cuộc rượt đuổi kéo dài khoảng 4km, khi vào vùng hẻo lánh, đường trơn, hiểm trở, đối tượng liền xuống xe và tấn công anh Dũng. Anh Dũng bị đối tượng ngồi sau dùng kiếm chém trúng vào trán. "Lúc đó tôi hơi bị choáng, máu ra nhiều nhưng vì chưa xác định được đối tượng nên gượng dậy và quyết túm lấy đối tượng bằng mọi giá. Nhưng trên tay đối tượng kia vẫn còn một con dao nhỏ và tiếp tục tấn công..." - anh Dũng kể lại. Sau cú đâm thứ hai, anh Dũng bất tỉnh nhưng vẫn cố giữ chặt đối tượng. Lúc này, với sự hỗ trợ kịp thời của đồng đội, đối tượng đâm trọng thương anh Dũng đã bị bắt.
 
Qua xác minh đối tượng tên là Phan Văn Hiền (SN 1987) trú tại xóm 12, xã Cát Văn, Thanh Chương. Công an huyện Thanh Chương đã ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Văn Hiền về tội chống người thi hành công vụ để phục vụ công tác điều tra.
 
Chiến sĩ công an bị trọng thương vẫn bắt gọn tội phạm - 1
Hiện anh Dũng vẫn đang được điều trị tại BVĐK huyện Thanh Chương

Sau đêm truy bắt tội phạm, anh Dũng bị 1 vết chém ở trán khâu 11 mũi, 1 vết chém ở vai khâu 11 mũi và giữa lòng bàn tay khâu 9 mũi... Hiện anh Dũng vẫn đang được điều trị tại BVĐK huyện Thanh Chương, sức khỏe cũng đang bình phục trở lại.

Sau khi biết tin anh Dũng bị chém trọng thương, đại diện Công an tỉnh Nghệ An đã đến tại BVĐK huyện Thanh Chương thăm hỏi, động viên và nêu cao tinh thần dũng cảm của anh Dũng. Nhận phần quà do Công An tỉnh trao tặng, anh Dũng xúc động hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, đóng góp sức mình vào việc giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an huyện Thanh Chương truy tìm các đối tượng còn lại truy tố trước pháp luật.

Điền Bắc - Nguyễn Duy