Chị gái bà Liễu: Không bất ngờ với kết luận của CQĐT

(Dân trí) - Sau khi CQĐT Công an tỉnh Long An kết thúc điều tra và chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bà Liễu về tội “Giết người”, bà Trần Thúy Nga (chị gái bà Liễu) cho biết: “Kết luận thế nào đã có pháp luật quy định”.

Trao đổi với PV Dân trí vào chiều ngày 29/7, bà Nga cho biết bà không bất ngờ về việc CQĐT kết luận “không có đồng phạm” với em gái bà trong vụ án sát hại nhà báo Hoàng Hùng tại nhà riêng. Bà Nga cho rằng, CQĐT Công an tỉnh Long An đã tích cực điều tra trong thời gian qua thì dù có kết luận thế nào cũng đã có pháp luật quy định.

 
Chị gái bà Liễu: Không bất ngờ với kết luận của CQĐT - 1

Bà Trần Thúy Nga (người đội mũ) cho biết “mọi việc đã có pháp luật quy định” nhưng mong muốn em gái mình được giảm nhẹ hình phạt
 

Theo bà Nga, trong vụ án này, bà cũng không thể khẳng định “có” hay “không” người nào đó có liên quan đến vụ án. Bà Nga nhận định, em gái bà cho đến lúc này vẫn khai nhận chỉ một mình thực hiện việc sát hại chồng; dư luận cũng đã rõ qua các kênh thông tin báo chí.

 

Nói đến việc đưa vụ án ra tòa để xét xử sau này, bà Nga cho biết phía gia đình bà mong muốn được pháp luật “giảm nhẹ tội” cho em gái bà. Bà Nga chia sẻ: “Dù sao đã mất cha thì con cũng cần phải có mẹ. Cho đến lúc này, 2 đứa con của Hoàng Hùng và Liễu vẫn không có gì oán trách mẹ của chúng mà còn muốn làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt và mức án tù để mẹ sớm về ở với chúng nó”.

 

Cũng theo bà Nga, hiện gia đình bà không thể quyết định được gì trong việc xin giảm nhẹ hình phạt mà còn phụ thuộc vào phía gia đình cố nhà báo Hoàng Hùng. Hiện tại cụ Nguyễn Thị Kim Nga (mẹ ruột của nhà báo Hoàng Hùng) là người đại diện phía bị hại.

 

Huỳnh Hải