Phú Yên:

Chi cục trưởng Chi cục thuế sử dụng văn bằng giả

(Dân trí) - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đông Hòa vừa cho biết, qua kiểm tra, xác minh đã phát hiện ông Lê Hồng (50 tuổi), Bí thư Đảng bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đông Hòa sử dụng bằng tốt nghiệp THPT bất hợp pháp.

Theo đó, ông Lê Hồng đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT của em trai được cấp vào tháng 10/1979 để tẩy xóa, sửa chữa rồi đem đi photo, công chứng bản sao để nộp hồ sơ.

 

Dù không có bằng tốt nghiệp THPT, nhưng ông Hồng cũng đã theo học và năm 1996 đã tốt nghiệp hệ tại chức Trường Đại học Tài chính - kế toán TP Hồ Chí Minh (nay thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), sau đó dùng bằng đại học này để làm thủ tục đi học cao cấp lý luận chính trị.

 

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy Đông Hòa, ông Lê Thanh Nghiêm, cho biết đã đề xuất hình thức kỷ luật về đảng và chính quyền đối với ông Lê Hồng, nhưng hội nghị xem xét kỷ luật lại không tập trung phiếu đối với các hình thức kỷ luật, do vậy hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên xem xét theo quy định.

 

Được biết, sau khi nhận được thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cũng đã có công văn đề nghị nếu xác minh ông Lê Hồng không có bằng tốt nghiệp THPT thì thông báo để trường thu hồi bằng đại học đã cấp cho ông Hồng.

 

Nguyên Kha