Quảng Nam:

Chết thảm vì cưa đầu đạn

(Dân trí) - Chiều nay 4/11, Trưởng Công an xã Điện An (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) ông Trần Văn Dũng, xác nhận với PV Dân trí một trường hợp cưa đầu đạn bị nổ làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3/11, ông Hà Văn Nhân (SN 1968, trú thôn Câu Duy Đông, xã Điện An, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) đem đầu đạn trong tiệm buôn bán phế liệu của mình ra cưa, bất ngờ đầu đạn phát nổ làm cho ông Nhân chết tại chỗ.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an xã Điện An đã báo Công an huyện Điện Bàn có mặt tại hiện trường để lập biên bản, khám nghiệm tử thi tiến hành điều tra. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân không đồng ý và xin đem về mai táng.

Theo ông Dũng cho biết, tại hiện trường cơ thể ông nhân chỉ còn phần đầu và hai bả vai, còn toàn bộ phần cơ thể phía dưới đã bị đầu đạn xé làm nhiều mảnh và văng nhiều nơi. Sau khi tai nạn xảy ra, người dân trong khu vực tổ chức đi gom thi thể của ông Nhân cho gia đình lo mai táng.

Công Bính